Quan tâm giáo dục để tạo động lực phát triển đất nước nhanh, bền vững

.

ĐNO - Ngày 19-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự điểm cầu Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ cùng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quan tâm giáo dục và đào tạo để tạo động lực, nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quan tâm giáo dục và đào tạo để tạo động lực, nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả năm học 2023-2024; đề nghị ngành GD&ĐT chuẩn bị chu đáo cho năm học 2024-2025; tổ chức lễ khai giảng bảo đảm vui tươi; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Năm 2025 là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Thủ tướng yêu cầu, ngành GD&ĐT, các địa phương cần chuẩn bị kỹ, chu đáo, tổ chức kỳ thi an toàn, thiết thực, giảm áp lực và chi phí cho phụ huynh, thí sinh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học, tập trung triển khai các chương trình, đề án theo chương trình chất lượng cao. Xây dựng, rà soát bổ sung chế độ đãi ngộ giáo viên hài hòa với tổng thể, bối cảnh của đất nước.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát mạng lưới cơ sở mầm non, giáo dục thường xuyên, khuyết tật. Các địa phương bảo đảm quỹ đất cho giáo dục phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch chuyển dân số.

 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: X.D

Nhấn mạnh, giáo dục đào tạo cần phải được quan tâm đúng mức để tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành...; trung học thì cần bảo đảm cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực…; tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công..., phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khoẻ của các cháu"; "Các gia đình liên lạc chặt chẽ với nhà trường, giúp nhà trường giáo dục và khuyến khích con em chăm chỉ học tập, sinh hoạt lành mạnh và hăng hái giúp ích nhân dân".

Phân tích và yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể; thầy cô giáo là động lực; nhà trường làm bệ đỡ; gia đình là điểm tựa; xã hội là nền tảng”, Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phương châm nêu trên; ưu tiên bố trí nguồn lực, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; đánh giá rõ kết quả hằng năm để rút kinh nghiệm và tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn. Ảnh: X.D
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn. Ảnh: X.D

Phát biểu tại hội nghị về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố quan tâm và có quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đào nguồn nhân lực chíp bán dẫn của đất nước.

Đà Nẵng có hệ thống các trường đại học lớn; đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao; lực lượng sinh viên đông đảo và giỏi ngoại ngữ… Đây là điều kiện thuận lợi Đà Nẵng để trở thành Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn theo chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần có cơ chế đặc thù trong đào tạo nguồn nhân lực chip bán dẫn, nhất là cách tính chỉ tiêu, đội ngũ cơ hữu ngành gần so với quy định hiện nay; tạo điều kiện, khuyến khích việc gắn kết chặt chẽ giữa trường đại học với chính quyền địa phương, các trường THPT để nâng cao chất lượng giáo dục STEM và ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.

Theo Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, năm học 2023-2024 công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đạt kết quả tích cực. Các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức an toàn, nghiêm túc, theo đúng quy chế.

Thành phố tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. Các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành GD&ĐT thành phố.

K.NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.
.