Sẵn sàng bước vào năm học mới

.

Các trường học trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cũng như trang trí khuôn viên, vệ sinh trường, lớp sẵn sàng đón năm học mới 2024-2025.

Các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái dọn dẹp, sơn sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: N.QUANG
Các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái dọn dẹp, sơn sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: N.QUANG

Năm nay, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Hòa Quý) có 8 phòng học vừa được UBND quận đầu tư xây mới với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Các phòng học mới được trang bị đầy đủ trang thiết bị như tivi, điều hòa, quạt… phục vụ công tác giảng dạy. Cô Trương Thị Yến Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường có 39 lớp với 1.466 học sinh. Trong đó, học sinh khối lớp 1 có 297 em được chia thành 8 lớp học, sẽ được nhà trường bố trí học tại các phòng học mới xây nhằm giúp các em có điều kiện tốt nhất để thích nghi khi bước vào cấp học mới.

Theo cô Nga, đến thời điểm hiện nay, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại trường đã được tuyển dụng, bổ sung đầy đủ, bảo đảm 100% dạy và học 2 buổi/ngày. Công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học được chú trọng. Giáo viên và nhân viên toàn trường chủ động dọn dẹp khuôn viên, phòng học cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để giúp các bậc phụ huynh yên tâm đưa học sinh đến lớp.

Tại Trường THCS Huỳnh Bá Chánh (phường Hòa Hải), công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới được trường chủ động thực hiện khá sớm. Để bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho năm học, nhà trường khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập, sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học với quyết tâm cao nhất. Thầy Chung Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2024-2025, nhà trường có 43 lớp với 1.863 học sinh, trong đó khối lớp 6 có 515 em được chia thành 12 lớp. Theo thầy Hùng, đến nay công tác sửa chữa trang thiết bị, bàn ghế, sơn sửa tường rào, cổng ngõ và việc lắp đặt mới các thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã hoàn tất.

Theo ông Đặng Phước Trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, năm học 2024-2025, quận tuyển sinh đầu cấp 6.274 học sinh các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS; nâng tổng số trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS công lập toàn quận lên 17.790 em, với 496 lớp. Công tác triển khai đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo quận được giao 76 chỉ tiêu hợp đồng lao động để bố trí giáo viên tăng thêm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Theo ông Trường, năm học 2024-2025 là năm học tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018) triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 9. Đây cũng là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, do vướng mắc về đấu thầu nên thiết bị dạy học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến nay vẫn chưa có, các trường và giáo viên phải tận dụng, cải tạo trang thiết bị hiện có để tổ chức dạy học.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, ngay từ sớm, UBND quận chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan chủ động rà soát, nắm tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và tuyển sinh để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới; rà soát đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường để xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại các trường công lập trên địa bàn và tổ chức hoàn thành quy trình tuyển dụng vào cuối tháng 8-2024 theo chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận thường xuyên giám sát, đôn đốc các nhà thầu triển khai các hạng mục thi công bảo đảm đúng thời hạn bàn giao để các trường đưa vào sử dụng cho năm học 2024-2025.

Mới đây, Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn làm việc với ngành giáo dục và đào tạo quận về công tác chuẩn bị năm học mới. Tại buổi làm việc, bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Quận ủy, đề nghị năm học 2024-2025, toàn ngành giáo dục và đào tạo quận tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng...

Đồng thời, đề nghị ban giám hiệu các trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động nhân lực dọn dẹp vệ sinh trường lớp khang trang, sạch đẹp, chủ động rà soát lại các trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học; chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học mới. Trước thềm năm học 2024-2025, lãnh đạo quận mong muốn cán bộ, đội ngũ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, xứng đáng với sự tin yêu của phụ huynh và nhân dân quận.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.