Học sinh, giáo viên hân hoan niềm vui năm học mới

.

Năm học 2024-2025 được xác định là năm học của “đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng”, với nhiều đổi mới trong việc đánh giá, kiểm tra theo hướng phát huy năng lực học sinh. Nhà trường, phụ huynh, học sinh bày tỏ sự nỗ lực, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất trong năm học này.

Trường Tiểu học Trần Văn Dư (quận Cẩm Lệ) tổ chức lễ khai giảng vui tươi, ấm áp. Ảnh: NGỌC HÀ
Trường Tiểu học Trần Văn Dư (quận Cẩm Lệ) tổ chức lễ khai giảng vui tươi, ấm áp. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm nay, các trường tổ chức khai giảng tập trung vào các hoạt động đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng nhà trường, đánh trống khai trường.

Tại Trường THCS Trần Quang Khải (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), từ sáng sớm, thầy cô giáo có mặt tại trường để chào đón học sinh, sắp xếp chỗ ngồi. Sân trường được trang trí hoa tươi, bóng bay. Trên tay mỗi học sinh đều cầm cờ đỏ sao vàng khiến không khí ngày tựu trường càng thêm tươi vui, rộn rã. Anh Phan Văn Dũng (xã Hòa Sơn) có con là Phan Thị Mỹ Tiên bước vào lớp 6. Để giúp con đỡ bỡ ngỡ, hồi hộp trong năm học đầu cấp, anh Dũng dành thời gian đưa con đi dự lễ khai giảng năm học mới; chia sẻ những điều thú vị, bổ ích, hấp dẫn ở ngôi trường mới mà con theo học.

Tương tự, chị Lê Thanh Trúc (xã Hòa Sơn) xin nghỉ làm buổi sáng để đưa con gái là Trần Nhã Phương (học sinh lớp 6/2 Trường THCS Trần Quang Khải) đi khai giảng đầu năm học mới. “Con gái tôi hơi nhút nhát nên tôi muốn đồng hành với con trong ngày khai giảng đầu cấp để tiếp thêm tinh thần, tự tin cho con. Hy vọng ở ngôi trường mới, con được các thầy cô giáo yêu thương, dạy bảo tận tình để phát triển toàn diện, trở thành công dân có ích sau này”, chị Trúc chia sẻ.

Nguyễn Anh Quốc (học sinh lớp 10 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cho biết, ngày khai giảng nhiều háo hức và bồi hồi khi bước vào môi trường mới. “Em rất phấn khởi vì đậu vào lớp chuyên Toán - môn học yêu thích của em. Em sẽ cố gắng đạt thành tích tốt hơn và mong muốn cùng bạn bè tạo nên những kỷ niệm đẹp từ mái trường này”, Anh Quốc nói.

Cùng tâm trạng, Đỗ Thị Anh Thư (lớp 9, Trường THCS Đàm Quang Trung, quận Liên Chiểu) chia sẻ, trong ngày khai giảng năm học mới, em rất vui mừng khi được gặp lại thầy cô và các bạn sau những tháng nghỉ hè. Bên cạnh đó, em có chút lo lắng, hồi hộp vì năm học này là năm học cuối cấp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 rất quan trọng. “Năm nay, em đặt ra mục tiêu thi đậu vào Trường THPT Nguyễn Trãi. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để hoàn thành ước mơ, xứng đáng với những kỳ vọng của gia đình”, Anh Thư bày tỏ.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Khải Nguyễn Minh Tùng, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác giảng dạy. Học sinh nhà trường sẽ quyết tâm thi đua học tốt, thường xuyên rèn luyện, trau dồi hạnh kiểm, đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu, mong mỏi của thầy cô giáo, trở thành những công dân ưu tú.

Thầy Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ, năm học này, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cả 3 khối lớp, đó là thách thức không hề nhỏ. Do đó, nhà trường nỗ lực trong công tác giảng dạy, định hướng cho học sinh biết tự học chuyên sâu và toàn diện, biết đam mê tri thức để theo đuổi môn học, lĩnh vực nghề nghiệp mơ ước…

Đối với học sinh lớp 10, nhà trường mong các em học sinh sẽ nhanh chóng hòa nhập, nỗ lực và đạt nhiều thành tích xuất sắc ngay từ năm học đầu tiên của cấp học mới; tạo tiền đề thuận lợi để đạt kết quả cao trong những năm tiếp theo. “Nhà trường phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà thành phố giao đó là phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố và đất nước, kiến tạo những giá trị giáo dục ưu việt theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực cốt lõi và năng khiếu của từng cá nhân”, thầy Hải nói.

Theo cô Trần Thị Sen, giáo viên Trường TH, THCS & THPT Việt Nhật, năm học này, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường tập trung rèn dạy cho các em theo hướng trang bị kỹ năng sống, phương pháp tự học, lấy học sinh làm trung tâm. Trong đó, phấn đấu giúp tất cả học sinh tự tin, mạnh dạn, có khả năng thuyết trình và làm việc nhóm, làm việc độc lập. Từ đó, phát triển những kỹ năng, năng lực chuyên biệt của mỗi em, phục vụ cho việc học tập lẫn đời sống.

NHÓM PV VH-XH

;
;
.
.
.
.
.