Trung thu sẻ chia

.

ĐNO - Năm nay, nhằm chia sẻ với đồng bào miền Bắc, Tết Trung thu tại các trường học được tổ chức đơn giản, tiết kiệm; một số trường lồng ghép hoạt động quyên góp, bán hàng gây quỹ… Đây là hoạt động nhân văn, vừa tạo niềm vui cho học sinh vừa nhân lên bài học tương thân tương ái.

Gian hàng bán lồng đèn gây quỹ của Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu)
Gian hàng bán lồng đèn gây quỹ của Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu)

Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) tổ chức quầy bán hàng gây quỹ với tên gọi “Mùa trăng yêu thương”. Các quầy hàng đa dạng từ quầy bán lồng đèn, thực phẩm khô, trái cây, rau củ… Không chỉ tự tay trang trí gian hàng, các cô giáo của nhà trường dậy từ sáng sớm đến chợ đầu mối mua để có giá rẻ hơn. Tất cả số tiền thu được từ quầy hàng được nhà trường gửi đến học sinh miền núi phía Bắc với mong muốn các em sớm trở lại trường.

Gian hàng rau củ của Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) được phụ huynh ủng hộ. Ảnh: NGỌC HÀ
Gian hàng rau củ của Trường Mầm non Bình Minh (quận Hải Châu) được phụ huynh ủng hộ. Ảnh: NGỌC HÀ
Các bé lớp lớn Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu) làm bánh trung thu tặng các bạn miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão. Ảnh: NGỌC HÀ
Các bé lớp lớn Trường Mầm non Ngọc Lan (quận Hải Châu) làm bánh trung thu tặng các bạn miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão. Ảnh: NGỌC HÀ
Tại Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu), nhà trường kêu gọi học sinh tặng bạn đồ dùng học tập, sách vở, áo quần… Khá nhiều học sinh tự tay mang những đồ dùng này xếp gọn gàng vào kệ thu gom để giáo viên nhà trường dễ dàng phân loại và gửi đi. Ảnh: NGỌC HÀ
Tại Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu), nhà trường kêu gọi học sinh tặng bạn đồ dùng học tập, sách vở, áo quần… Khá nhiều học sinh tự tay mang những đồ dùng này xếp gọn gàng vào kệ thu gom để giáo viên nhà trường dễ dàng phân loại và gửi đi. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiều trường học tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ bạn bè cùng trang lứa đang gặp khó khăn, mất mát do bão lũ. Hầu hết học sinh được bố mẹ cho một khoản tiền nhỏ để đóng góp, thể hiện lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với những người kém may mắn trong hoạn nạn. Một số khác đã dùng nguồn tiết kiệm mà mình có được từ kế hoạch nhỏ hay “tích cóp” từ tiền lẻ còn lại sau mỗi bữa ăn sáng; tiền để dành từ lì xì Tết, tiền có được từ phần thưởng từ các cuộc thi học sinh giỏi, thi đấu các môn thể thao…

Tiền ủng hộ kèm theo bức thư của em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu). Tổng số tiền em gom góp cộng với tiền giải thưởng một cuộc thi bơi cấp thành phố. Ảnh: NTCC
Tiền ủng hộ kèm theo bức thư của em Võ Xuân Nghị, học sinh lớp 4/2 Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu). Tổng số tiền em gom góp cộng với tiền giải thưởng một cuộc thi bơi cấp thành phố. Ảnh: NTCC

Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu) dự kiến tổ chức chương trình Trung thu Trăng sáng soi tình bạn cho học sinh toàn trường với tinh thần ngắn gọn, tiết kiệm. Chương trình vui hội Trung thu được lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Nhà trường phát động và tiếp nhận sự ủng hộ của thầy, cô giáo, tập thể các lớp để chuyển về Công đoàn ngành Giáo dục thành phố. Riêng tiết mục múa lân được giữ lại để học sinh trọn vẹn niềm háo hức của ngày hội rằm tháng 8.

NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.
.