Quy hoạch Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia

.

Ngày 27-2-2025, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 452/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 79-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến nay nhiệm vụ phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia tiếp tục được cụ thể hóa trong quy hoạch này.

Lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng là tiền đề quan trọng phát triển cơ sở vật chất, tiềm lực cho đại học quốc gia tương lai.  Ảnh: QUANG MINH
Lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng là tiền đề quan trọng phát triển cơ sở vật chất, tiềm lực cho đại học quốc gia tương lai. Ảnh: QUANG MINH

Cụ thể, phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia theo định hướng nghiên cứu, tập trung đào tạo tài năng, chất lượng cao và đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia; ưu tiên các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và một số lĩnh vực trọng điểm khác… Đây là cơ sở pháp lý, tiền đề quan trọng, rất có ý nghĩa để Đại học Đà Nẵng tiếp tục tập trung thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu hiện thực khát vọng thành đại học quốc gia theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, để thực hiện được vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bên cạnh nỗ lực của các thế hệ giảng viên và sinh viên, Đại học Đà Nẵng rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các địa phương. Việc đầu tư tập trung, tạo cơ chế tự chủ, cơ chế tài chính như các đại học quốc gia sẽ giúp Đại học Đà Nẵng tạo bước đột phá về chất trong sứ mệnh góp phần phát triển vùng và đất nước.

Đầu tư Khu đô thị Đại học Đà Nẵng khang trang, hiện đại, xứng tầm là một trong ba trung tâm đại học lớn của cả nước, ngang tầm khu vực và quốc tế sẽ là nơi thu hút các nhà khoa học, học sinh xuất sắc từ mọi miền đất nước đến học tập, nghiên cứu, giữ chân nhân tài để xây dựng quê hương. Về mạng lưới cơ sở giáo dục đại học ở các vùng, quy hoạch của Chính phủ xác định Đà Nẵng là một trung tâm mà các cơ sở giáo dục đại học cần được đầu tư nâng cấp, trọng tâm là các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, sư phạm, y dược, tài chính, thủy sản, du lịch, nghệ thuật…

Quy hoạch cũng nêu hình thành các trung tâm giáo dục đại học lớn trên cơ sở nâng cấp, phát triển và liên kết các cơ sở giáo dục đại học, khu đô thị đại học (Khu đô thị Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc hiện đang tiếp tục được tập trung đầu tư tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam); hình thành vùng đô thị Đà Nẵng với Đại học Đà Nẵng là đại học nòng cốt, liên kết các cơ sở giáo dục đại học trong vùng và mở rộng không gian phát triển của các cơ sở giáo dục đại học nằm trong nội thành ra các khu vực quy hoạch mới.

Về mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đào tạo các lĩnh vực STEM, quy hoạch xác định “ưu tiên đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học có thế mạnh về máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông tại 4 vùng đô thị lớn và Nam Trung bộ, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp phần mềm, công nghiệp bán dẫn, điện tử, viễn thông, năng lượng và các ngành kinh tế khác”.

Các cơ sở chính trị quan trọng như Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và cơ sở pháp lý như Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là tiền đề rất quan trọng để Đại học Đà Nẵng phấn đấu hiện thực khát vọng lớn phát triển thành đại học quốc gia. “Đối với Đà Nẵng, khi có đại học quốc gia trên địa bàn sẽ thực sự trở thành “hạt nhân” quy tụ các trường, viện như một cụm đưa Đà Nẵng thực sự trở thành “thành phố đại học”, “thành phố thông minh, đổi mới sáng tạo”, “thành phố sự kiện”, “trung tâm giáo dục - y tế” góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ cho biết.

QUANG MINH

;
;
.
.
.
.