Tăng cường bồi dưỡng kiến thức nhiếp ảnh cho hội viên

.

ĐNO - Ngày 17-6, Đại hội đại biểu Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 5 thành viên, trong đó nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng (thứ 3, từ trái sang) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Vỹ (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: X.D
Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng (thứ 3, từ trái sang) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Vỹ (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: X.D

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố có nhiều phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quảng bá nét đẹp vùng đất, con người, văn hóa Đà Nẵng đến bạn bè trong và ngoài nước thông qua hình ảnh.

Xác định hoạt động sáng tác, tổ chức triển lãm, công bố tác phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2018-2023, hội tổ chức hơn 10 chuyến đi sáng tác thực tế ở các địa phương cho hội viên tham gia.

Cùng với đó, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, triển lãm, liên hoan ảnh nghệ thuật vào các ngày lễ, tết, dịp kỷ niệm và các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố.

Đặc biệt, các hội viên của hội tích cực tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật từ cấp khu vực, quốc gia, quốc tế. Nhiều năm liền đoạt huy chương Vàng, giải đồng đội ở cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia; giải xuất sắc của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, gần 420 huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Bằng danh dự ở các cuộc thi quốc tế…

Trong nhiệm kỳ mới, hội tập trung chú trọng công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ, làm nòng cốt cho đội ngũ kế thừa. Tiếp tục tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác để phản ánh các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của thành phố và đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng kiến thức nhiếp ảnh, kỹ thuật mới cho hội viên đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển công nghệ, nghệ thuật nhiếp ảnh; khuyến khích hội viên xây dựng các đề tài, dự án, chuyên sâu về nhiếp ảnh nghệ thuật, nâng tầm quy mô giá trị của tác phẩm.

Đồng thời, tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan trong thành phố tổ chức thi và triển lãm ảnh với các chuyên đề, nhằm giới thiệu đến công chúng thành quả lao động sáng tạo của hội viên, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với du khách.

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.