Đề xuất gộp 3 vé tham quan tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

.

Ngày 18-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan khu danh thắng Ngũ Hành Sơn” bằng hình thức đối thoại trực tiếp với Sở Tài chính thành phố. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cho rằng, việc tăng phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn là cần thiết và phù hợp thực tiễn hiện nay. Việc gộp 3 vé tham quan 3 điểm thành 1 vé với mức giá 80.000 đồng/vé cần cân nhắc không tăng giá quá cao, làm ảnh hưởng đến lượng khách đến danh thắng. Đại diện quận Ngũ Hành Sơn cho rằng, đề xuất gộp chung giá vé tại 2 điểm trong quần thể danh thắng đó là vé tham quan ngọn Thủy Sơn (40.000 đồng/người/lượt) và vé tham quan động Âm Phủ (20.000 đồng/người/lượt).

Còn điểm tại tuyến phía tây (động Tam Thanh - Huyền Vy - Quán Thế Âm - Tàng Thư - Bảo tàng Phật giáo - Chứng tích hang Núi Ghềnh và đình Khuê Bắc…) đề xuất 1 vé riêng với giá 20.000 đồng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đối tượng miễn, giảm phí tham quan cần phải có quy định cụ thể. Đồng thời, cần mở rộng đối tượng thụ hưởng miễn, giảm phí cho người dân địa phương (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố) hoặc người có công cách mạng (thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng); khi thu vé từng khu vực phải bảo đảm trật tự, quy định bãi đỗ xe rõ ràng, không để tình trạng xe đậu đỗ lung tung.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp thu, tổng hợp gửi Sở Tài chính để có những phương án về quy định mức thu cho phù hợp báo cáo để UBND thành phố xem xét trình ra kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố vào cuối tháng này.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.