Tuyên dương 74 tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức DIFF 2024, DANAFF II và Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

.

ĐNO - Ngày 9-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì lễ tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024, Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ II (DANAFF II) và Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện các sở, ngành, địa phương, tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: X.D

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức DIFF 2024, DANAFF II và Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, năm nay, quy mô, chất lượng của các sự kiện được nâng lên, phong phú hoạt động đồng hành và bảo đảm an toàn, từ giao thông đến an ninh, an toàn thực phẩm. Nhờ đó, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với thành phố, góp phần lan tỏa, nâng tầm thương hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á”.

Sự thành công của các sự kiện không chỉ ở việc kích cầu, thúc đẩy ngành du lịch, thu hút điểm đến, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện ở sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7, bên trái sang) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024. Ảnh: X.D

Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn sự chỉ đạo, tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương, sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh, Ban tổ chức các sự kiện cần chủ động xây dựng kế hoạch, sớm bàn các giải pháp để tổ chức tốt các sự kiện trong năm 2025, không phụ sự kỳ vọng người dân và du khách.

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu giải pháp nâng tầm sự kiện DIFF, DANAFF, tham mưu UBND thành phố trong tháng 11-2024.

Ngoài ra, tăng cường đầu tư, nâng chất lượng cho đội pháo hoa Đà Nẵng. Tiếp tục truyền thông, quảng bá những kết quả của các sự kiện, nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng để với du khách, bạn bè quốc tế.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho 30 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức DIFF 2024; trao bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức DANAFF II và trao bằng khen cho 14 tập thể, 3 cá nhân trong triển khai tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2024. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (giữa) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2024. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 5, bên trái sang) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ hai. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Ảnh: X.D
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong tổ chức Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Ảnh: X.D

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.
.