Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025 bế mạc vào sáng 19-3. Với những nét đặc trưng và độc đáo, lễ hội là sự kết tinh những giá trị của văn hóa Phật giáo và vùng di sản văn hóa đặc biệt Ngũ Hành Sơn, biểu hiện rõ nét sự kết hợp hài hòa giữa đạo pháp với dân tộc, dân tộc với đạo pháp.
Đông đảo người dân, du khách và phật tử về dự lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG |
Nói về ý nghĩa, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025 trở thành một trong những lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo. Được duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lễ hội có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng địa phương.
Về với lễ hội, du khách thưởng thức không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ mang đậm màu sắc Phật giáo và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hấp dẫn. Đây là dịp để du khách quốc tế trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét lịch sử - văn hóa Phật giáo Việt Nam; đồng thời giao lưu văn hóa của các dân tộc trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nét nổi bật của lễ hội năm nay là tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, điển hình là các cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật. Mỗi bức ảnh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn một câu chuyện kể về sự kết hợp hài hòa giữa tín ngưỡng dân gian và nét đẹp hiện đại giữa truyền thống và sự sáng tạo.
Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, qua ống kính của các nghệ sĩ, người xem được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp về lễ rước Quán Thế Âm và cảnh chùa Quán Thế Âm lộng lẫy cùng những khoảnh khắc lễ hội đầy màu sắc. Những tác phẩm này không chỉ lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp mà còn truyền tải thông điệp gắn kết cộng đồng, về lòng thành kính và biết ơn đối với các giá trị tâm linh thiêng liêng. Đây là những tư liệu quý giá góp phần vào bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội còn có hai hoạt động ý nghĩa, đó là tọa đàm “Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn” và chương trình đi bộ vì hòa bình với hơn 300 vị đại diện các cơ quan, tổ chức của thành phố, các lãnh sự quán nước ngoài tại Đà Nẵng tham gia sáng 19-3. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần phát huy giá trị và nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
“Sự kiện “Đi bộ vì hòa bình cho nhân loại”, được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tạo nên nét đặc trưng mới cho Lễ hội Quán Thế Âm năm 2025. Hoạt động này không chỉ thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và thấu hiểu lẫn nhau giữa cá nhân, cộng đồng và các quốc gia, mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình đến toàn thế giới. Tôi cảm thấy tự hào khi được tham gia vào sự kiện đầy ý nghĩa này”, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero bày tỏ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung cho rằng, chương trình đi bộ vì hòa bình cho nhân loại mang thông điệp rất có ý nghĩa, như một lời kêu gọi mạnh mẽ về sự đoàn kết, yêu thương và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, quốc gia và cộng đồng trên thế giới.
ĐOÀN HẠO LƯƠNG