Chèo SUP trên biển Đà Nẵng

.

Với nhiều điều kiện thuận lợi, phong trào chèo SUP (ván chèo đứng) diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố. Đây là môn thể thao gắn liền với hoạt động du lịch, được thành phố tạo điều kiện để phát triển.

Phong trào chèo Sup trên địa bàn thành phố từng bước phát triển trong những năm qua. Ảnh: P.N
Phong trào chèo Sup trên địa bàn thành phố từng bước phát triển trong những năm qua. Ảnh: P.N

Phong trào chèo SUP bắt đầu du nhập vào Đà Nẵng từ năm 2015 và “nở rộ” trong những năm gần đây. Mỗi buổi sáng, không khí chèo SUP diễn ra nhộn nhịp trên các bãi biển. Anh Nguyễn Văn Hoàng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cho biết: “SUP là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi. Tập luyện và thi đấu môn này giúp người chơi nâng cao thể lực, sức bền và sự dẻo dai. Điều thú vị của môn thể thao này là vừa chèo SUP, người chơi có thể khám phá du lịch, trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên. Những năm qua, tôi giữ thói quen chèo SUP vào sáng sớm từ biển Thọ Quang dọc theo bán đảo Sơn Trà”. 

Trước sức hút của môn SUP, nhiều du khách đến tham quan Đà Nẵng chọn môn thể thao này để trải nghiệm. Anh Trần Hoàng Hải (quê tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: “Mỗi lần đến Đà Nẵng tôi cùng bạn bè thuê SUP để chèo trên các bãi biển. Tôi vui và hào hứng khi trải nghiệm hoạt động du lịch khám phá này. Đà Nẵng có bãi biển dài và đẹp cùng các sông, suối rất phù hợp cho môn chèo SUP phát triển”. 

Đáp ứng nhu cầu vui chơi thể thao, nhiều câu lạc bộ chèo SUP được thành lập. Theo anh Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ nhiệm câu lạc bộ SUP Đà Nẵng, hiện câu lạc bộ có khoảng 40 thành viên, trong đó có gần 20 thành viên duy trì tập luyện thường xuyên. Để chèo SUP đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng giữ thăng bằng, làm chủ tốc độ, sức khỏe dẻo dai… Có hai loại SUP được mọi người lựa chọn là SUP hơi và SUP bằng ván cứng. Đa số những người đến với SUP đều yêu thích và gắn bó lâu dài. Hoạt động chèo SUP diễn ra sôi động trên các bãi biển là cơ sở để môn thể thao này lan tỏa rộng hơn.

Đà Nẵng đang tiến tới xây dựng thành trung tâm thể thao của cả nước, là thành phố tổ chức sự kiện thể thao gắn với du lịch. Nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch được thành phố tổ chức thành công. Mới đây, tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức giải SUP - Cup vô địch các tay chèo xuất sắc năm 2023. Giải có sự tham dự của 50 vận động viên nam, nữ đến từ các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Các vận động viên được chia thành 3 nhóm tuổi gồm: từ 10 đến 14 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi và nhóm mở từ 18 tuổi trở lên; thi đấu 14 nội dung nam, nữ ở cự ly 200m, 1.000m, 1.500m, 2.000m và 6.000m.

Trong lần thứ thứ 3 được tổ chức tại Đà Nẵng, giải SUP - Cup vô địch các tay chèo xuất sắc nhận được sự hưởng ứng của các vận động viên, người dân và du khách. Em Trịnh Đức Giang, vận động viên đội tuyển SUP Đà Nẵng cho biết: “Tại giải đấu này, em giành được huy chương bạc. Đây là thành tích ngoài mong đợi. Thông qua giải, em có cơ hội giao lưu, cọ xát với các vận động viên chèo SUP xuất sắc trên cả nước. Hy vọng, giải đấu được duy trì hằng năm, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào chèo SUP đến đông đảo người dân, du khách”.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tấn Xử, phong trào tập luyện, thi đấu môn SUP trên địa bàn thành phố phát triển mạnh trong những năm gần đây. Người chơi có thể đầu tư mua ván, tự chèo trên các vùng biển được cho phép. Hằng ngày, vào sáng sớm và chiều tại các bãi biển, rất đông người dân và du khách tham gia tập luyện, vui chơi giải trí. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đà Nẵng được Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam lựa chọn để xây dựng trung tâm đào tạo, phát triển các môn thể thao biển, trong đó có môn SUP. Thời gian đến, thành phố tiếp tục đăng cai các giải SUP vô địch quốc gia nhằm thúc đẩy phong trào thể thao này phát triển mạnh hơn nữa.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.