25 đơn vị dự giải cầu lông ngành Thanh tra

.

ĐNO - Sáng 28-10, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Báo Thanh tra khai mạc giải cầu lông toàn quốc lần thứ 18 dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên dư giải.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên phải) tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên dư giải.

Dự khai mạc có Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Mạnh Hường. Về phía thành phố có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho hay, giải cầu lông toàn quốc lần thứ 18 dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra do Báo Thanh tra tổ chức hằng năm, nhưng đây là lần đầu tiên Đà Nẵng vinh dự là địa điểm diễn ra sự kiện nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

Thành phố tạo mọi điều kiện để giải diễn ra sôi nổi, thành công với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Giải có sự tham dự của gần 180 vận động viên đến từ 25 đơn vị, gồm: Thanh tra Chính phủ; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thanh tra các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Cần Thơ, Hải Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Các vận động viên tranh tài tại giải.
Các vận động viên tranh tài tại giải.

Các vận động viên thi đấu 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; theo hai nhóm gồm lãnh đạo và thanh tra viên, công chức, viên chức.

Ở nhóm thanh tra viên, công chức, viên chức, các vận động viên tranh tài theo 3 nhóm tuổi gồm: dưới 41 tuổi, từ 41 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên.

Sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải nhằm góp phần cổ vũ, động viên phong trào rèn luyện thân thể trong đội ngũ thanh tra viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Đồng thời là dịp mở rộng giao lưu, quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Thanh tra.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn cầu lông nói riêng và thể dục - thể thao nói chung.

THÀNH DANH

;
;
.
.
.
.
.