Sôi nổi giải bóng bàn Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng năm 2024

.

ĐNO - Sáng 8-6, chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2024), Hội Nhà báo thành phố tổ chức giải bóng bàn báo chí Đà Nẵng năm 2024.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (thứ 4, bên trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Á (thứ 2, bên phải sang) và các thành viên Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các vận động viên dự giải.
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam (thứ 4, bên trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Á (thứ 2, bên phải sang) và các thành viên Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các vận động viên dự giải.

Giải diễn ra tại CLB bóng bàn Quân khu 5 với sự tham dự của gần 20 vận động viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, tranh tài ở nội dung đơn nam, đôi nam theo thể thức vòng tròn, chọn ra các giải Nhất, Nhì, Ba.

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính, Ban tổ chức trao giải Nhất nội dung đơn nam cho vận động viên Nguyễn Hiền Minh (CLB Nhà báo cao tuổi); giải Nhì thuộc về vận động viên Phạm Văn Hồ (Học viện Chính trị khu vực 3); đồng giải Ba thuộc về vận động viên Trịnh Quang Long (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và Huỳnh Đức Lâm (Truyền hình An ninh Đà Nẵng).

Ở nội dung đôi nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Đức Nam (Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng) và  Phạm Văn Hồ (Học viện Chính trị khu vực 3); giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Hiền Minh và Nguyễn Xuân Tư (CLB Nhà báo cao tuổi); đồng giải Ba thuộc về vận động viên Vũ Quỳnh, Hồ Thái (VTV8) và Huỳnh Đức Lâm, Nguyễn Chính (Truyền hình An ninh Đà Nẵng).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Á, giải bóng bàn báo chí Đà Nẵng được Hội Nhà báo thành phố tổ chức hằng năm nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhằm thắt chặt mối quan hệ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị với cơ quan báo chí và Hội Nhà báo thành phố.

Tinh thần thi đấu sôi nổi, quyết tâm của các vận động viên không chuyên, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã đem lại nhiều trận cầu hay, làm nên thành công chung của giải.

Qua đó, góp phần lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng bàn nói riêng và phong trào tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao nói chung trên địa bàn thành phố.

Giải được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích phóng viên, nhà báo.
Giải được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích cho phóng viên, nhà báo.
Các vận động viên tranh tài nội dung đôi nam.
Các vận động viên tranh tài nội dung đôi nam.
Trận chung kết nội dung đội nam diễn ra hấp dẫn, kịch tính.
Trận chung kết nội dung đội nam diễn ra hấp dẫn, kịch tính.
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao nội dung đôi nam.
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao nội dung đôi nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Lê Quang Á (bên trái) trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao nội dung đơn nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Lê Quang Á (bên trái) trao giải cho các vận động viên đoạt thành tích cao nội dung đơn nam.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích