Đưa bóng đá bãi biển thành môn thể thao thế mạnh

.

Với nhiều điều kiện thuận lợi và sự quan tâm đầu tư đúng hướng, bóng đá bãi biển trở thành môn thể thao thế mạnh, giúp thành phố Đà Nẵng liên tiếp gặt hái thành công tại các giải đấu vô địch quốc gia.

Hệ thống thi đấu được xây dựng chặt chẽ đưa bóng đá bãi biển thành môn thế mạnh của thể thao thành phố. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài tại giải bóng đá bãi biển thành phố Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: P.N
Hệ thống thi đấu được xây dựng chặt chẽ đưa bóng đá bãi biển thành môn thế mạnh của thể thao thành phố. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài tại giải bóng đá bãi biển thành phố Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: P.N

Bóng đá bãi biển là môn thể thao cần sự nhanh nhẹn và tính chính xác vì trái bóng trên cát khó điều khiển, việc di chuyển trên sân cát khó khăn hơn các hình thức sân thi đấu khác. Sân bóng đá bãi biển nhỏ hơn nhiều so với sân bóng đá thông thường. Mỗi trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 12 phút. Những năm qua, bóng đá bãi biển Đà Nẵng duy trì sự phát triển ổn định, liên tiếp giành chức vô địch quốc gia. Mới đây, tại giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra tại Bình Định, đội tuyển bóng đá bãi biển Đà Nẵng xuất sắc giành chức vô địch. Đây là lần thứ 5 Đà Nẵng đăng quang kể từ lần đầu tiên giải được tổ chức vào năm 2009. Trên đường đến với ngôi vị cao nhất, đội tuyển bóng đá bãi biển Đà Nẵng vượt qua các đối thủ đến từ những địa phương có phong trào bóng đá bãi biển phát triển mạnh như: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương…

Những thành tích trên là sự động viên lớn và là cơ sở để Đà Nẵng dành sự quan tâm đầu tư cho bóng đá bãi biển. Đội bóng đá bãi biển thành phố hiện có 12 vận động viên là những gương mặt từng giành nhiều thành tích tại các giải vô địch quốc gia, điển hình như: Trần Ngọc Bảo, Trần Kim Trung, Nguyễn Hữu Ân... Điều đáng mừng là các thành viên của đội có sự gắn kết, thi đấu quyết tâm, nỗ lực hết mình tại các giải đấu.

Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Trần Công Tự cho biết, thành tích xuất sắc của đội tuyển bóng đá bãi biển Đà Nẵng giúp thể thao thành phố khẳng định vị thế tại các giải vô địch quốc gia. Xu hướng hiện nay, các môn thể thao biển được Tổng cục Thể dục - Thể thao tập trung phát triển, đưa vào hệ thống thi đấu giải cấp quốc gia và đăng cai tổ chức các giải cấp quốc tế như: bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, lướt ván diều, sailling, mô-tô nước... Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của thành phố cũng xác định, các môn thể thao biển bao gồm bóng đá bãi biển là những môn thế mạnh, thuộc nhóm có huy chương tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc.

Hướng đến phát triển bền vững, xây dựng lực lượng có tính kế thừa và lan tỏa phong trào bóng đá bãi biển, hệ thống các giải đấu được xây dựng chặt chẽ từ cấp cơ sở đến thành phố. Tại quận Sơn Trà, từ năm 2013, bóng đá bãi biển được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao quận lần thứ 4. Đây được xem là bước ngoặt giúp môn thể thao này từng bước phát triển. Những năm qua, đội tuyển bóng đá bãi biển quận Sơn Trà tham gia thi đấu và đạt thành tích cao ở các giải đấu cấp thành phố. Cùng với đó, quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức giải vô địch bóng đá bãi biển, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Các giải đấu thu hút sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Ngoài ra, hằng năm, thành phố tổ chức giải bóng đá bãi biển vô địch Đà Nẵng vào mỗi dịp hè. Thông qua các giải đấu, thành phố chọn lực lượng tốt nhất dự các giải vô địch quốc gia. Mới đây, mùa giải năm 2024 diễn ra thành công với sự tham dự của 7 đội bóng nam đến từ các quận, huyện gồm: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Hòa Vang. Các trận đấu tại giải diễn ra hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhìn nhận, bóng đá bãi biển phát triển mạnh nhờ thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi. Các quận có bãi biển như: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê đều phát triển môn bóng đá bãi biển. Nhằm giúp bóng đá bãi biển nói riêng và thể thao biển nói chung phát triển mạnh hơn nữa, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND thành phố giao một phần bãi tắm Sơn Thủy (quận Ngũ Hành Sơn) để thành lập CLB thể thao biển. Sau khi đưa vào hoạt động, đây là nơi đáp ứng đầy đủ điều kiện để các vận động viên tham gia rèn luyện, vui chơi, giải trí, lan tỏa phong trào thể dục - thể thao trong quần chúng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh và phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ biển trên địa bàn thành phố.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.