Sau gần nửa tháng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn tại hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức kết thúc thành công, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Đội tuyển đua thuyền Đà Nẵng khởi đầu năm 2025 thuận lợi khi giành 16 huy chương, xếp trong top các đội dẫn đầu toàn đoàn, tạo động lực hướng đến những giải đấu quan trọng tiếp theo, trong đó có SEA Games 33.
![]() |
Đà Nẵng đăng cai tổ chức thành công giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2025 tại hồ Đồng Nghệ. Ảnh: PHI NÔNG |
Giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, thu hút sự tham dự của 471 vận động viên, tranh tài môn Canoeing và Rowing. Trong đó, môn Canoeing có 277 vận động viên đến từ 23 đoàn thể thao trên cả nước. Các vận động viên tranh tài 40 nội dung dành cho nam và nữ đối với thuyền Canoe và Kayak ở các cự ly 1.000m, 500m, 200m.
Môn Rowing có sự góp mặt của 194 vận động viên đến từ 19 đoàn thể thao. Các vận động viên tranh tài 20 nội dung dành cho nam và nữ ở cự ly 2.000m. Thông qua giải, ban tổ chức phát hiện và bổ sung các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển đua thuyền quốc gia tham dự các giải quốc tế. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá năng lực và nâng cao công tác quản lý, tổ chức thi đấu tại các địa phương.
Theo Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường, giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia là giải đầu tiên thuộc hệ thống của liên đoàn được tổ chức thành công trong năm 2025. Chất lượng chuyên môn của giải được nâng cao, các cuộc tranh đua diễn ra gây cấn khi các đội quyết tâm cạnh tranh huy chương. Bên cạnh thời tiết thuận lợi, Đà Nẵng hỗ trợ tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm thi đấu, góp phần làm nên thành công chung của giải.
Sau thời gian tranh tài, ở môn Canoeing, Thành phố Hồ Chí Minh xếp nhất toàn đoàn với thành tích 11 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ. Xếp sau trong top 5 lần lượt là Hải Phòng (11 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ), Hải Dương (4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), Đà Nẵng (4 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ), Bắc Ninh (4 HCV, 2 HCB). 4 HCV đội tuyển đua thuyền Đà Nẵng giành được gồm: nội dung C4 1.000 của các vận động viên Hiên Năm, Ykhoer Niê, Trần Tường Duy, Trần Thanh Cường; nội dung C4 mix 500 của các vận động viên Trần Tường Khang, Nguyễn Thị Minh Hương, Hồ Thị Ne, Hiên Năm; nội dung C4 500 của các vận động viên Ykhoer Niê, Bờ Nướch Lâm, Bùi Hữu Tích, Trần Tường Duy; nội dung C2 500 của các vận động viên Trần Tường Khang, Hiên Năm.
Ở môn Rowing, Hải Dương xếp nhất toàn đoàn với thành tích 4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Xếp sau trong top 6 lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh (4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Hà Tĩnh (4 HCV, 2 HCĐ), Hà Nội (3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ), Thái Bình (3 HCV, 3 HCB), Đà Nẵng (2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ). 2 HCV của đội tuyển đua thuyền Đà Nẵng gồm: nội dung thuyền đơn hạng nặng của vận động viên Phạm Thị Huệ; thuyền đôi hạng nặng của vận động viên Phạm Thị Huệ và Nguyễn Lâm Kiều Diễm.
Ông Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền (Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng) cho biết, giành 16 huy chương, xếp trong top các đội dẫn đầu toàn đoàn ở môn Canoeing và Rowing là kết quả sau nhiều cố gắng, nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên trong tập luyện và thi đấu.
Kết quả này giúp đội hoàn thành mục tiêu tại giải đấu cấp quốc gia đầu tiên trong năm. Đây là động lực để các tay chèo thành phố hướng tới cạnh tranh huy chương ở các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế tiếp theo trong năm 2025. Trong đó, 2 giải cấp quốc gia là giải vô địch trẻ tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải vô địch quốc gia tháng 10 tại Hải Phòng; giải quốc tế quan trọng là SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm.
Sau giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia, các vận động viên có kinh nghiệm của Đà Nẵng được tạo điều kiện tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn. Vận động viên Phạm Thị Huệ chia sẻ: “Ngày 30-3, tôi trở lại Hải Phòng tập luyện cùng đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Tôi vui sau khi giành 2 HCV, 1 HCB, đóng góp vào thành công chung của đội tuyển đua thuyền Đà Nẵng tại giải đấu trên sân nhà. Mục tiêu quan trọng của tôi trong năm nay là giành HCV SEA Games 33”.
Cùng với Phạm Thị Huệ, các vận động viên đua thuyền Đà Nẵng gồm: Hiên Năm, Nguyễn Lâm Kiều Diễm… cũng được tạo cơ hội tập luyện tại Hải Phòng. Nếu duy trì phong độ cao, các vận động viên này có cơ hội tham dự SEA Games 33 cùng đội tuyển đua thuyền Việt Nam. Đây cũng là những tay chèo xuất sắc nhận được nhiều kỳ vọng của đua thuyền Đà Nẵng ở đấu trường quốc tế. Hiên Năm từng giành 2 HCV nội dung C2 1.000, C4 1.000 tại SEA Games 31. Trong khi đó, Kiều Diễm từng giành HCĐ tại Asiad 19.
“Đua thuyền là môn thế mạnh, được thành phố đầu tư trọng điểm, kỳ vọng giành thành tích cao tại đấu trường quốc gia và quốc tế, nên lãnh đạo bộ môn cùng huấn luyện viên, vận động viên xây dựng kế hoạch tập luyện bài bản, khoa học. Các giải đấu tiếp theo trong năm 2025 mang đến nhiều thách thức, nhưng đội quyết tâm thi đấu hết mình để đáp lại sự kỳ vọng.
Tín hiệu tích cực là bên cạnh việc giữ vững phong độ của các vận động viên kỳ cựu, các tay chèo trẻ của thành phố cũng có những bước tiến đáng kể. Đây là cơ sở để đua thuyền Đà Nẵng tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương ở các giải đấu lớn, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị đi đầu cả nước”, ông Dũng nói.
PHI NÔNG