Hấp dẫn giải bóng rổ học sinh Đà Nẵng

.

Giải bóng rổ học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2024-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao bắc Sơn Trà. Đây là sân chơi ý nghĩa, bổ ích dành cho học sinh; góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng rổ nói riêng và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố nói chung.

Các vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: PHI NÔNG
Các vận động viên tranh tài tại giải. Ảnh: PHI NÔNG

Giải là môn thứ hai trong chương trình thi đấu giải thể thao học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2024-2025 sau môn cờ vua. Năm nay, giải lập kỷ lục khi thu hút hơn 500 vận động viên đến từ các trường học trên địa bàn thành phố tham dự. Các vận động viên thi đấu nội dung dành cho nam và nữ theo các khối gồm: tiểu học, THCS, THPT.

Trong đó, nội dung nam tiểu học và nam, nữ THCS thi đấu theo khối phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện gồm: Sơn Trà, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang. Nội dung nam, nữ THPT thi đấu theo đơn vị trường học, với sự góp mặt của các đội đại diện các trường có phong trào bóng rổ phát triển mạnh gồm: THPT Ngô Quyền, THPT Quang Trung, THPT Tôn Thất Tùng, THPT Phan Châu Trinh, THPT Nguyễn Văn Thoại, THPT FPT, THPT Võ Chí Công, THPT Nguyễn Hiền, THPT Sky-Line, THPT Phan Thành Tài, THPT Trần Phú, THPT Sơn Trà, THPT Nguyễn Trãi…

Những ngày qua, các trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Ở nội dung nam tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà thể hiện phong độ cao, giành 6 điểm sau 3 chiến thắng tuyệt đối ở bảng A, đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu bảng. Đội bóng này lần lượt thắng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ với tỷ số 40-35, thắng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê 38-6, thắng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu 44-13. Đi tiếp với ngôi nhì bảng A sau Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ với 5 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận thua. Ở bảng B, 2 đội giành quyền đi tiếp với ngôi nhất và nhì bảng lần lượt là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu và Hòa Vang.

Vận động viên Nguyễn Huy Toàn (Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà) cho hay: “Em rất vui khi được tham dự giải. Đây là sân chơi bổ ích để em cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với môn bóng rổ. Em và đồng đội được các thầy cô tạo điều kiện tốt trong tập luyện và thi đấu. Đội vui khi giành quyền vào bán kết và sẽ tập trung thi đấu tốt để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch. Đối thủ ở vòng đấu sắp tới mạnh nên đội sẽ cố gắng hết sức”. 

Cùng với nội dung nam tiểu học, nội dung nam, nữ THCS cũng diễn ra kịch tính. Khép lại vòng bảng, các đội nam THCS giành quyền vào bán kết gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Liên Chiểu; các đội nữ THCS giành quyền vào bán kết gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Thanh Khê.

Ngày 25-3, các trận đấu ở vòng 1/8 nội dung nam THPT diễn ra kịch tính, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Sau nhiều nỗ lực, Trường THPT Hoàng Hoa Thám vượt qua Trường THPT Ngũ Hành Sơn với tỷ số 50-34 để trở thành đội đầu tiên ghi danh vào vòng tứ kết. Vận động viên Phan Tuấn Tú (Trường THPT Hoàng Hoa Thám) chia sẻ: “Các trường THPT tham dự giải đều cử lực lượng mạnh, chuẩn bị kỹ lưỡng nên tính cạnh tranh rất cao. Những ngày qua khán giả đến sân đông cổ vũ là động lực để em và các đồng đội thi đấu. Vượt qua vòng bảng mới là bước khởi đầu, nên đội sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để cạnh tranh chức vô địch”.

Ông Nguyễn Quang Quốc Công, chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, các trận đấu tại giải diễn ra liên tục đến ngày 28-3. Ban tổ chức mở cửa tự do để khán giả vào sân xem và cổ vũ các đội thi đấu. Những năm qua, phong trào bóng rổ phát triển mạnh, được nhiều học sinh tập luyện, thi đấu. Khi sở tổ chức, giải nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các trường học và phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện. Trước khi tham gia sân chơi cấp thành phố, các quận, huyện tổ chức thi đấu để tuyển quân nên chất lượng giải đấu được nâng cao. Kết thúc giải, ban tổ chức khen thưởng cho các đội xuất sắc ở từng nội dung thi đấu và trao các giải cá nhân.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Tấn Ngọc Thụy, giải là sân chơi ý nghĩa, bổ ích, cơ hội để các em học sinh thi đấu, rèn luyện thể chất để học tập tốt hơn. Thông qua giải, góp phần lan tỏa phong trào thể dục - thể thao trong học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung. Đây cũng là cơ sở để thành phố tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội bóng rổ để bồi dưỡng, sẵn sàng tham gia các kỳ Hội khỏe Phù Đổng và giải đấu cấp quốc gia dành cho học sinh.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.