Ngày 23-3, tại Công viên Biển Đông, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công ty Pulse Active tổ chức cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2025. Mùa giải lần thứ 12 diễn ra thành công, mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm thú vị, tiếp tục khẳng định là cuộc thi uy tín hàng đầu với chất lượng chuyên môn cao.
![]() |
Các vận động viên tranh tài tại cuộc thi. Ảnh: PHI NÔNG |
Điều kiện thời tiết thuận lợi, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các vận động viên. 3 giờ sáng, các vận động viên có mặt tại Công viên Biển Đông để chuẩn bị tranh tài. Ở mùa giải thứ 12, cuộc thi chào đón hơn 7.000 vận động viên và ghi dấu kỷ lục với sự góp mặt của gần 3.000 vận động viên quốc tế đến từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ - con số cao nhất trong 12 năm tổ chức, tăng gần 45% so với năm 2024. Đây cũng là giải marathon có số lượng vận động viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, khẳng định sức hút mạnh mẽ của marathon quốc tế Đà Nẵng trên bản đồ chạy bộ thế giới. Các vận động viên tranh tài 3 cự ly gồm marathon (42km), bán marathon (21km) và 5km.
Hoàn thành cự ly 42km, anh Trần Hoàng Phúc (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) hào hứng chia sẻ: “Hoàn thành cự ly marathon, tôi và các vận động viên chạy qua hai cung đường dọc bờ biển đẹp nhất thành phố là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành. Dọc các cung đường chạy, không khí cổ vũ sôi động, an ninh trật tự được bảo đảm, nhiều trạm tiếp nước được bố trí cho thấy công tác tổ chức rất chu đáo. Dù nhiều lần tham gia nhưng cuộc thi luôn mang lại cho tôi những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị”.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ở nội dung 42km, vận động viên Huỳnh Anh Khôi (Việt Nam) giành giải nhất với thời gian 2 giờ 33 phút 55; giải nhì thuộc về vận động viên Daidoji Yujiro (Nhật Bản) với thời gian 2 giờ 34 phút 19; vận động viên Lê Tấn Hi (Việt Nam) giành giải ba với thời gian 2 giờ 34 phút 24. Ở nội dung 42km dành cho nữ, giải nhất thuộc về vận động viên Phạm Thị Bình (Việt Nam) với thời gian 3 giờ 1 phút 57; giải nhì thuộc về vận động viên Lê Thị Hà (Việt Nam) với thời gian 3 giờ 2 phút 37; giải ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Trà Giang (Việt Nam) với thời gian 3 giờ 2 phút 51.
Ở nội dung 21km nam, giải nhất thuộc về vận động viên Govendarajoo Vimal (Malaysia) với thời gian 1 giờ 12 phút 28; giải nhì thuộc về vận động viên Asakura Kazumasa (Nhật Bản) với thời gian 1 giờ 12 phút 35; giải ba thuộc về vận động viên Balachandran Ruveshwaran (Malaysia) với thời gian 1 giờ 13 phút 32.
Ở nội dung 21km nữ, giải nhất thuộc về vận động viên Triệu Thị Bình (Việt Nam) với thời gian 1 giờ 19 phút 39; giải nhì thuộc về vận động viên Doãn Thị Oanh (Viêt Nam) với thời gian 1 giờ 21 phút 10; giải ba thuộc về vận động viên Wong Sorn Ornanong (Thái Lan) với thời gian 1 giờ 24 phút 7. Ở nội dung 5km dành cho nam, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Khang (Việt Nam, 15 phút 15); giải nhì thuộc về vận động viên Ong Marcus (Singapore, 15 phút 51); giải ba thuộc về vận động viên Trần Minh Quý (Việt Nam, 16 phút 05). Ở nội dung 5km dành cho nữ, giải nhất thuộc về vận động viên Lý Mùi Sâu (Việt Nam, 17 phút 50); giải nhì thuộc về vận động viên Anastaria (Mỹ, 18 phút 18); giải ba thuộc về vận động viên Milgate Slena (Úc, 18 phút 38).
Về đích đầu tiên ở nội dung 42km dành cho nam, vận động viên Huỳnh Anh Khôi chia sẻ: “Tôi hoàn thành mục tiêu cải thiện thành tích từ thứ nhì lên thứ nhất sao với mùa giải năm ngoái. Đường chạy tại cuộc thi tuyệt vời, ban tổ chức chuẩn bị cho chúng tôi điều kiện thi đấu rất tốt. Quãng đường 42km không phải là quãng đường dễ nhất, đặc biệt khi chạy qua những cây cầu, nhưng chắc chắn đây là một chặng đua thú vị. Hy vọng, cuộc thi được duy trì để tôi tiếp tục có cơ hội tranh tài”.
Theo ông Bady Phạm, Giám đốc Công ty Pulse Active, sau thành công của cuộc thi năm nay, những mùa giải tới tiếp tục diễn ra vào tháng 3. Ban tổ chức hướng đến mục tiêu tăng số lượng vận động viên tranh tài tại cuộc thi qua từng năm, đạt mốc 20.000 vận động viên vào năm 2027. Hiện xu hướng du lịch thể thao phát triển mạnh. Các cuộc thi marathon trở thành cầu nối hiệu quả giúp quảng bá du lịch tại các thành phố du lịch và đang được nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam và các nước trên thế giới khai thác, đẩy mạnh.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao cho hay, cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2025 diễn ra thành công, đánh dấu chặng đường 12 năm cuộc thi ra đời. Qua mỗi mùa giải, ban tổ chức nỗ lực thay đổi, nhằm mang đến những trải nghiệm mới, hấp dẫn hơn cho các vận động viên.
“Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với phong trào thể dục - thể thao của thành phố, mà còn được biết đến rộng rãi trong nước và thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các vận động viên đến từ các quốc gia trên thế giới. Tôi tin tưởng cuộc thi góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào chạy bộ; hy vọng, các đơn vị luôn đồng hành cùng thành phố qua mỗi mùa giải, từng bước đưa cuộc thi trở thành giải chạy marathon nổi bật trên bản đồ marathon thế giới”, ông Thao nhấn mạnh.
PHI NÔNG