Tuyển Việt Nam cần cải thiện ở vòng loại Asian Cup

.

Trên sân Gò Đậu (Bình Dương), đội tuyển Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu duy nhất dịp FIFA Days tháng 3. Chiến thắng đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp đội tuyển Việt Nam không thua trong các trận chính thức. Dù vậy, trận khởi động cho hành trình chinh phục các giải đấu quan trọng trong năm 2025 vẫn còn những hạn chế cần cải thiện, đặc biệt khi vòng loại Asian Cup 2027 sắp khởi tranh.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) còn hạn chế cần khắc phục sau trận đấu với Campuchia. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) còn hạn chế cần khắc phục sau trận đấu với Campuchia. Ảnh: VFF

Không như giới chuyên môn dự đoán, đội tuyển Việt Nam và Campuchia tỏ ra thận trọng khi tung ra đội hình tốt nhất, không có nhiều sự thử nghiệm. Với đội tuyển Việt Nam, một nhân tố mới được trao cơ hội là Triệu Việt Hưng. HLV Kim Sang-sik đưa Triệu Việt Hưng đá chính ở vị trí hậu vệ trái, chấp nhận để cầu thủ có phong độ cao là Nguyễn Văn Vĩ ngồi ngoài. Tuy nhiên, Việt Hưng không đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện, chuyền sai nhiều và không có sự ăn ý với các đồng đội. Đó là lý do chiến lược gia người Hàn Quốc không hài lòng và quyết định thay Việt Hưng bằng Văn Vĩ chỉ sau 27 phút.

Việc không có nhiều thử nghiệm ở trận đấu giao hữu với đối thủ “cửa dưới” có thể thấy, HLV Kim Sang-sik không muốn xáo trộn đội hình trong bối cảnh trận đấu với Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang đến gần. Sau hơn 3 tháng mới tập trung trở lại, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tạo cư hội cho các cầu thủ quen thuộc đã đồng hành trên hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2024 làm nóng để sẵn sàng cho hành trình mới.

Có thể nói, trận đấu của đội tuyển Việt Nam mang đến một nửa của sự hài lòng. Về mặt kết quả, thầy trò HLV Kim Sang-sik đạt mục tiêu đề ra là chiến thắng, tích lũy thêm 2,72 điểm, tăng 2 bậc từ vị trí 114 lên 112 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù vậy, về lối chơi vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Trước Campuchia đang trong giai đoạn chuyển giao, khâu phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chưa mang lại sự yên tâm khi để đối thủ có nhiều khoảng trống và tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm.

Bàn thua ở phút 64 là ví dụ điển hình. Bong Samuel thoải mái đi bóng và dứt điểm từ xa mà không gặp phải sự truy cản quyết liệt nào. Đây là điều đáng lo ngại khi những đối thủ sắp tới ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 đều có chất lượng tốt hơn Campuchia. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn thắng vào lưới Campuchia, nhưng lại không có tình huống nào đến từ các pha dàn xếp, phối hợp nhóm. Bàn thắng đầu tiên được ghi do khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân Hai Long.

Trong khi Văn Vĩ lập công do Bùi Tiến Dũng khởi xướng bằng quả tạt bổng khiến hệ thống phòng ngự của Campuchia lúng túng. Thực tế, các tuyển thủ Việt Nam có những pha dàn xếp nhịp nhàng hoặc đơn giản để chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng khâu dứt điểm chính là vấn đề, đặc biệt là những tình huống bỏ lỡ của Vũ Văn Thanh, Trương Tiến Anh.

Trên hàng công, các tiền đạo được trao cơ hội chưa thể khóa lấp khoảng trống của Nguyễn Xuân Son. Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Tiến Linh chơi mờ nhạt. Người chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong 45 phút đầu tiên chính là Hai Long với một bàn thắng cùng nhiều pha xử lý bóng gây nguy hiểm cho khung thành Campuchia. Với những gì thể hiện trong trận gặp Campuchia, HLV Kim Sang-sik cảm thấy nhớ tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Bởi lẽ, Xuân Son là chân sút xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay. Khi có chân sút này, những đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên đột biến hơn, tạo ra sự phấn khích cho cả đồng đội và các cổ động viên.

Nhiều lý do khách quan khiến đội tuyển Việt Nam chưa thể chơi mãn nhãn trước Campuchia. Mật độ thi đấu dày đặc của các giải chuyên nghiệp ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của các cầu thủ. Việc bảo toàn được thắng lợi 2-1 trước Campuchia vẫn là điều tích cực trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik có đánh giá tổng quan về năng lực của các học trò để sẵn sàng cho trận tiếp Lào cũng trên sân Gò Đậu ngày 25-3. Với những gì đã diễn ra, nhiều khả năng, các trụ cột tiếp tục được trao cơ hội nhằm hướng đến chiến thắng trên sân nhà.

U22 Việt Nam chia điểm U22 Hàn Quốc

Ngày 20-3, đội tuyển U22 Việt Nam đá trận ra quân giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 với U22 Hàn Quốc. Ngoài U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc, giải có sự tham dự của chủ nhà U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra đội cao điểm nhất giành chức vô địch. Đây là giải giao hữu bổ ích của  U22 Việt Nam, nhằm hướng tới mục tiêu chính của đội trong năm là vòng loại giải U23 châu Á 2026 và SEA Games 2025. Ở trận đầu tiên, U22 Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh với các cầu thủ: Cao Văn Bình, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Lê Văn Hà, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Viktor Le, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn.

Hiệp 1, hai đội thi đấu nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Đầu hiệp 2, Thanh Nhàn dứt điểm đánh bại thủ môn Hàn Quốc, mở tỷ số cho U22 Việt Nam trong tình huống phản công nhanh. Phút 90, U22 Hàn Quốc có bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Jeong Jaesang. Khoảnh khắc mất tập trung khiến U22 Việt Nam phải trả giá. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Sau trận đấu này, U22 Việt Nam chạm trán U22 Uzbekista lúc 18 giờ 35 ngày 23-3. Ở trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh so tài với U22 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 25-3.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.