Cùng với cuộc đua vô địch, cuộc đua trụ hạng căng thẳng khi V-League 2024-2025 bước vào những vòng đấu cuối. Trong số các đội ở nhóm cuối bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng gặp nhiều bất lợi và cần nỗ lực hết mình trong từng trận đấu.
![]() |
SHB Đà Nẵng (áo cam) đối diện nguy cơ rớt hạng khi vẫn xếp cuối bảng V-League 2024-2025 sau 18 vòng đấu. Ảnh: PHI NÔNG |
Qua 18 vòng đấu, SHB Đà Nẵng chỉ có 1 trận thắng trước Quy Nhơn Bình Định, 7 trận hòa và 10 trận thua. Với phong độ thất vọng, đội bóng sông Hàn xếp cuối bảng xếp hạng với 10 điểm. Xếp trên lần lượt là: Quy Nhơn Bình Định (16 điểm), Sông Lam Nghệ An (18 điểm), Quảng Nam (20 điểm) và Thành phố Hồ Chí Minh (21 điểm). Có 5 đội xếp cuối bảng có khả năng rớt hạng, nhưng trên thực tế Quy Nhơn Bình Định được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SHB Đà Nẵng.
Trở lại sau quãng nghỉ, SHB Đà Nẵng thi đấu 2 trận trong khuôn khổ vòng 17 và 18 trước Công an Hà Nội trên sân Tam Kỳ và Becamex Bình Dương trên sân Gò Đậu. Kết quả không như mong đợi khi đội bóng sông Hàn lần lượt thua 1-2 trước Công an Hà Nội và hòa 1-1 trước Becamex Bình Dương. Ở trận đấu gần nhất, dù có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo Nguyễn Minh Quang, nhưng SHB Đà Nẵng không thể bảo vệ thành quả khi để Nguyễn Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m. Đáng chú ý, cũng ở vòng 18 mới đây, Quy Nhơn Bình Định bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trên sân Tam Kỳ trước Quảng Nam để nới rộng khoảng cách với SHB Đà Nẵng lên thành 6 điểm.
Theo quy định của ban tổ chức, V-League 2024-2025 diễn ra 26 vòng, đội xếp cuối bảng rớt hạng, đội xếp áp chót đá play-off với đội xếp nhì bảng giải hạng Nhất tranh vé trụ hạng. Để giành vé đá play-off, SHB Đà Nẵng phải vượt qua Quy Nhơn Bình Định ở 8 vòng đấu còn lại. Thực tế, san bằng khoảng cách trong 8 vòng đấu, trong đó có trận đối đầu trực tiếp là điều có thể xảy ra. Dù vậy, làm thế nào để giành chiến thắng là bài toán khó với SHB Đà Nẵng lúc này. Đội hình được đánh giá yếu nhất V-League thường xuyên bộc lộ khoảng trống trong phòng ngự, dễ dàng để đối thủ ghi bàn. Trong khi đó, các cầu thủ trên hàng công loay hoay đi tìm bàn thắng. Các cầu thủ được kỳ vọng như: Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Nguyễn Đình Duy thi đấu mờ nhạt. Chưa kể, ở thời điểm khó khăn này, lực lượng của đội bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Hai vòng đấu vừa qua gặp Công an Hà Nội và Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng chỉ chơi với một ngoại binh là tiền vệ Emerson Souza, trong lúc trung vệ Cassio Scheid và tiền đạo Thiago Henrique dính chấn thương không thể góp mặt. Thậm chí trận gặp Becamex Bình Dương mới đây, dù chưa hoàn toàn bình phục, nhưng Thiago Henrique vẫn được tung vào sân ở phút 75 để tăng cường sức mạnh cho hàng công, dẫu sự thể hiện của anh vẫn không ổn. Trong khi đó, tiền vệ Emerson Souza đến SHB Đà Nẵng ở giai đoạn giữa mùa, thi đấu liên tục những vòng gần đây vẫn chưa có nhiều đóng góp. Cầu thủ này thi đấu năng nổ nhưng bộc lộ điểm yếu trong những đường chuyền quyết định tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Theo thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội nỗ lực trong những vòng đấu vừa qua nhưng vẫn chưa có được kết quả tốt. Đội đang gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng nhưng sẽ quyết tâm đến cùng, dù kết quả ra sao. Nếu cuối mùa giải không đạt kỳ vọng đội cũng không hối tiếc vì đã cố gắng hết sức.
Ở thế “dựa chân tường”, SHB Đà Nẵng buộc phải dốc hết sức mong tạo bất ngờ ở chặng nước rút. Dù vậy, lịch thi đấu không ủng hộ đội bóng sông Hàn. Trước khi đá “chung kết” với Quy Nhơn Bình Định ở vòng 22, 3 vòng đấu tiếp theo, đội bóng sông Hàn gặp 3 đội xếp ở top đầu và cần điểm để đua vô địch. Cụ thể, vòng 19 SHB Đà Nẵng gặp đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Sau đó, lần lượt gặp Đông Á Thanh Hóa (vòng 20) và Thể Công Viettel (vòng 21). Chưa kể, ở 4 vòng đấu cuối sau cuộc chạm trán Quy Nhơn Bình Định, SHB Đà Nẵng gặp những đối thủ cũng cần điểm để trốn xuống hạng gồm: Quảng Nam (vòng 23), Hoàng Anh Gia Lai (vòng 24), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vòng 25) và Sông Lam Nghệ An (vòng 26).
Nói về hành trình phía trước, HLV Lê Đức Tuấn cho hay, các trận đấu còn lại của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay thực sự rất khó khăn, nhưng biết sao được, cứ chơi đến đâu hay đến đấy thôi. Mục tiêu ở 3 trận đấu tới là cố gắng không thua, nhằm không để đối thủ xếp trên là Quy Nhơn Bình Định bỏ quá xa. Nhiệm vụ của đội là đeo bám Quy Nhơn Bình Định, nhằm có thể đi tranh vé play-off, vì đó là mục tiêu cụ thể nhất lúc này. Sau 3 trận đấu trên, đội sẽ tiếp tục đấu với các đội bóng đang ở nhóm tranh trực tiếp, nên cố gắng để có những kết quả tốt nhất để trụ hạng.
PHI NÔNG