Rà soát việc bố trí tái định cư để bảo đảm công bằng

.

Chiều 29-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì buổi tiếp và đối thoại với công dân Nguyễn Văn Hùng (trú 442 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) giải quyết khiếu nại về việc giải tỏa dự án Khu Trung tâm thương mại chợ Cồn và các khu vực lân cận.

Theo hồ sơ, ông Hùng bị thu hồi 93,6m2 đất ở thuộc dự án nói trên, được giải quyết bố trí 1 lô đất hộ chính đường 7,5m tại khu dân cư dọc tuyến đường Trường Sa và bố trí thuê 1 căn hộ chung cư. Ông Hùng đã nhận 100% tiền bồi thường, nhận lô đất đường 7,5m nhưng chưa nhận căn hộ chung cư.

Ông Hùng khiếu nại Thông báo số 25/TB-VP ngày 22-1-2019 của UBND thành phố (gọi tắt là Thông báo số 25) về việc không thống nhất chuyển đổi bố trí tái định cư (TĐC) từ chung cư thành 1 lô đất đường 5,5m. Ông Hùng cho rằng, điều này là chưa công bằng bởi có 2 trường hợp giải tỏa bên cạnh hộ ông đã được cơ quan chức năng đồng ý chuyển từ chung cư sang bố trí đất TĐC, còn trường hợp của ông chưa được giải quyết.

Theo Thanh tra thành phố, qua xác minh, xem xét hồ sơ nhận thấy, việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí cho ông Hùng đã được các đơn vị chức năng thực hiện đúng theo phương án bồi thường của dự án (quy định tại Khoản 3.8 Điểm 3 phần I phương án tổng thể bố trí TĐC ban hành kèm Quyết định số 7255/QĐ-UBND ngày 2-10-2015). Vì vậy, UBND thành phố có Thông báo số 25 về việc không thống nhất chuyển đổi bố trí TĐC từ chung cư thành 1 lô đất là đúng quy định. Thanh tra thành phố kiến nghị không chấp nhận nội dung khiếu nại nêu trên của ông Hùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên kết luận, thống nhất với xác minh của Thanh tra thành phố, không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Hùng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu UBND quận Hải Châu khẩn trương báo cáo, rà soát từng trường hợp cụ thể đã được chuyển đổi bố trí TĐC từ chung cư sang đất TĐC thuộc dự án này để Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm công bằng cho tất cả người dân.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.