Xử lý ao nước tù đọng gây ô nhiễm

.

Thời gian qua, người dân sống tại khu dân cư Đa Mặn 10, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) liên tục phản ánh tình trạng nguồn nước thải sinh hoạt từ cửa xả C28 đường Lê Văn Hiến chảy ra mương nước hở nhưng không được thu gom về Trạm xử lý nước thải (XLNT) Ngũ Hành Sơn để xử lý. Nước tù đọng lâu ngày tạo thành ao lớn, phát sinh mùi hôi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

Đoạn cống hở không có lối thoát nước gây tình trạng tù đọng, ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.
Đoạn cống hở không có lối thoát nước gây tình trạng tù đọng, ô nhiễm môi trường ở khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Bình sống tại kiệt 223 Lê Văn Hiến bức xúc: “Vài năm trở lại đây, phía sau nhà tôi xuất hiện một ao nước tù rất lớn, thường xuyên nổi váng và sủi bọt, gây mùi hôi thối nồng nặc. Mùa nắng nóng, nhìn ao nước bẩn thì cả nhà hết muốn ăn cơm, còn ngày mưa thì bốc mùi hôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh ruồi, muỗi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi”.

Lý giải về nguồn nước thải sinh hoạt chảy ra từ cống xả C28 chưa được khớp nối về trạm xử lý nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay, đại diện Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (TN&XLNT) Đà Nẵng cho biết, trước đây, nước chảy qua cửa xả rồi đổ vào các vị trí đất trống có nền thấp trũng thuộc khu đất của Sân bay Nước Mặn.

Sự “phân tán” này khiến nguồn nước thải không dồn ứ nhiều ngày. Tuy nhiên, vài năm nay, khu đất trống này được Tổng Công ty Tân Cảng san lấp làm bãi đổ xe khiến nguồn nước tại tuyến mương hở trước cửa xả C28 thường xuyên ứ đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân khu dân cư Đa Mặn 10.

Cuối tháng 6-2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn có Công văn số 1257/UBND-PQLĐT về việc đầu tư hệ thống mương thoát nước tại vị trí cửa xả C28, phường Khuê Mỹ, trong đó đề nghị UBND thành phố quan tâm khẩn trương đầu tư hoàn thiện tuyến mương hở tại khu gia đình quân nhân Vùng 3 Hải quân bằng hệ thống cống hộp (đã được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 24-3-2014 và Quyết định số 6064/QĐ-UBND ngày 27-10-2017 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện).

Ông Đinh Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đơn vị này vừa báo cáo với UBND thành phố tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cửa xả C28 đường Lê Văn Hiến; đồng thời tham mưu UBND thành phố giao cho Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát quy hoạch tổng thể và tuyến thoát nước để có phương án lưu thông nước thải toàn khu vực trước mắt và lâu dài, phương án đấu nối nước thải về Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn để xử lý. Trong thời gian chưa có phương án thi công tuyến cống, Công ty TN&XLNT tăng cường phun chế phẩm xử lý mùi hôi cục bộ tại khu vực này. Kinh phí thực hiện từ nguồn đặt hàng Công ty TN&XLNT do Sở Xây dựng quản lý; giao UBND quận Ngũ Hành Sơn thực hiện quản lý, giám sát địa bàn về tình hình ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự và kịp thời xử lý theo thẩm quyền…

Tại Công văn số 4622/UBND-STNMT ngày 9-7-2019, UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát quy hoạch tổng thể và tuyến thoát nước để có phương án lưu thông nước thải toàn khu vực trước mắt và lâu dài, phương án đấu nối nước thải về Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn để xử lý; đồng thời giao Công ty TN&XLNT tăng cường phun chế phẩm xử lý mùi hôi cục bộ tại khu vực này.

Được biết, cách đây hơn 1 tháng, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã giao cho UBND phường Khuê Mỹ làm việc trực tiếp với Trung tâm Đảm bảo kỹ thuật 354 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện khơi thông dòng chảy mương thoát nước hở tại cửa xả C28 đường Lê Văn Hiến. Song, theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào sáng 23-8, việc khơi thông này vẫn chưa được địa phương triển khai thực hiện.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.