Buôn bán tự phát xung quanh chợ đầu mối Hòa Cường: Vì sao khó xử lý dứt điểm?

.

Tình trạng hàng chục xe tải lớn chở các loại trái cây tập trung buôn bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường xung quanh khu vực chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) diễn ra thường xuyên, gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông. Cơ quan chức năng có ra quân xử lý nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Hàng hóa bày bán tràn lan giữa lòng đường Lê Thanh Nghị (đoạn từ ngã tư giao Hồ Nguyên Trừng theo hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám, dài khoảng hơn 500m). (Ảnh cắt từ video) Ảnh: ĐẮC MẠNH
Hàng hóa bày bán tràn lan giữa lòng đường Lê Thanh Nghị (đoạn từ ngã tư giao Hồ Nguyên Trừng theo hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám, dài khoảng hơn 500m). (Ảnh cắt từ video). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chiếm dụng lòng đường, họp chợ trái phép

Trong đơn gửi Báo Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thành Mỹ (trú quận Hải Châu) - hiện đang kinh doanh trái cây tại chợ đầu mối Hòa Cường - đại diện cho gần 100 hộ tiểu thương bày tỏ bức xúc về việc hơn 1 năm qua, tình trạng hàng chục xe tải ở các tỉnh, thành phía Nam, phía Bắc cùng các lái buôn vào bán sỉ, lẻ trái cây trước cổng chính và xung quanh khu vực chợ.

“Các xe hoạt động từ 0 giờ đến 5 giờ sáng và vô tư chiếm dụng toàn bộ lòng đường làm nơi buôn bán, họp chợ trái phép. Điều này gây mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông và làm cho hàng trăm tiểu thương buôn bán trong chợ bị ảnh hưởng rất lớn. Khi có lực lượng chức năng nhắc nhở thì họ bỏ đi, lực lượng rời khỏi thì mọi hoạt động buôn bán trái phép diễn ra như cũ”, đơn bà Mỹ phản ánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, nội dung phản ánh nêu trên của tiểu thương là hoàn toàn chính xác. Trong nhiều đêm ghi nhận thực tế, chúng tôi bắt gặp tình trạng hàng chục xe tải chở trái cây vô tư đậu đỗ và xả hàng, thậm chí tổ chức buôn bán ngay dưới lòng đường Lê Thanh Nghị (nhất là đoạn từ ngã tư giao với Hồ Nguyên Trừng theo hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám, dài khoảng hơn 500m).

Những ngày thường, tình trạng buôn bán dưới lòng đường diễn ra tấp nập, còn vào thời điểm các đêm cận ngày mồng 1 và ngày rằm hằng tháng, hoạt động buôn bán trái cây, hoa… ở lòng các tuyến đường quanh khu vực chợ càng trở nên nhộn nhịp, chen chúc. Ngoài ra, ở các tuyến đường nhỏ hơn (Lê Sát, Lê Nổ…), tình trạng tự ý chiếm dụng lòng đường bày bán các loại trái cây, rau hành, laghim và các loại rau củ, thịt cá… cũng diễn ra tự phát, bát nháo.

Theo ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời gian qua, để bảo đảm công tác phối hợp địa phương cũng như tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của tiểu thương trong chợ, sở chỉ đạo Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hòa Cường Nam và lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức ra quân tuyên truyền, xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh chợ, các xe đậu đỗ bán hàng dưới lòng đường.

Trong thời gian từ 7 giờ tới 18 giờ hằng ngày, cơ bản đã giải quyết được tình hình trật tự liên quan đến việc buôn bán tự phát trên vỉa hè phía bên chợ và hiện nay đang tiếp tục phối hợp duy trì trật tự. Riêng thời gian từ 11 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, UBND phường Hòa Cường Nam cũng có kế hoạch ra quân.

“Qua kiểm tra thông tin về tình trạng buôn bán tự phát xung quanh chợ đầu mối Hòa Cường, trên vỉa hè, lòng đường và ngay trên xe thì đây đều là các vị trí nằm ngoài phạm vi quản lý của ban quản lý chợ, vì vậy ban quản lý chợ chỉ thực hiện công tác phối hợp UBND phường Hòa Cường Nam và các ngành chức năng trên địa bàn xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ mang tính tạm thời, không bảo đảm lâu dài do lực lượng của UBND phường Hòa Cường Nam mỏng, thiếu kinh phí để duy trì công việc thường xuyên vào ban đêm, vì vậy, khi không có lực lượng chức năng thì tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn”, ông Trừ thông tin.

Cần sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng về thực trạng này, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, tình trạng chủ phương tiện xe tải đậu đỗ và buôn bán trái cây tự phát tại các tuyến đường quanh chợ đầu mối Hòa Cường là có xảy ra.

“Đối với các xe đậu đỗ, buôn bán ngoài đường, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng, chủ công là lực lượng công an, quy tắc đô thị tăng cường tuần tra, xử lý. Tuy nhiên, có tình trạng một số xe phải chờ bên ngoài đường và bốc dỡ hàng ngoài đường là do khu vực sân đậu để cho các xe tải bốc dỡ hàng ở trong chợ đã bị chiếm dụng. Do đó, về vấn đề này, phía Sở Công Thương và ban quản lý chợ phải có biện pháp sắp xếp hợp lý, xử lý hiệu quả để xe có chỗ dỡ hàng hóa bên trong chợ”, ông Thạnh nói.

Tuy nhiên, ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường lại cho rằng, khu vực sân trong chợ dành cho xe tải vào đậu, bốc dỡ hàng hóa xuống tập kết tạm, sau đó sẽ vận chuyển vào trong hoặc có xe tải nhỏ tới chở đi nơi khác.

“Do sân này diện tích có hạn, chỉ có thể tiếp nhận khoảng 5-6 xe một lúc nên các xe tới sau phải xếp hàng ngoài đường chờ tới lượt. Có thời điểm khoảng hơn 30 xe về cùng lúc nên xe về sau phải chờ xe trước xả hàng xuống là bình thường. Nếu có tình trạng xe tải đậu và bán hàng ở đây, chúng tôi xử lý ngay. Vấn đề bức xúc của tiểu thương ở đây là tình trạng xe tải chở hàng trái cây tới và các xe này tổ chức buôn bán tự phát ngay dưới lòng các tuyến đường quanh chợ. Vấn đề này thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương”, ông Thông Anh giải thích thêm.

Liên quan tới việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hải Châu về xử lý tình trạng trên, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Trung tá Ông Văn Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Hải Châu cho biết: thời gian qua, lực lượng CSGT chủ động phối hợp Công an phường Hòa Cường Nam thường xuyên ra quân, xử lý đối với các phương tiện vi phạm.

“Công an phường lập kế hoạch, chúng tôi phối hợp và xử lý nhiều trường hợp đậu đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Lê Thanh Nghị. Thời gian tới lực lượng phối hợp sẽ tiếp tục triển khai xử lý theo kế hoạch đã đề ra”, Trung tá Ông Văn Châu thông tin thêm.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.