Tình trạng đỗ ô-tô lấn chiếm lòng, lề đường

.

Thời gian gần đây, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng tăng cao. Trong khi đó, nhiều ô-tô cá nhân dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường khiến lòng đường bị thu hẹp, gây ùn tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng đỗ ô-tô hai bên đường thành hàng dài trên đường Lý Triện (phường An Khê) khiến người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Tình trạng đỗ ô-tô hai bên đường thành hàng dài trên đường Lý Triện (phường An Khê) khiến người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Theo khảo sát của phóng viên tại một số tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Lý Triện, Tiểu La, Trần Xuân Lê, Mai Lão Bạng, Nguyễn Đình Tựu... thường xuyên diễn ra tình trạng dừng, đỗ ô-tô lấn chiếm lòng, lề đường.

Đơn cử, theo phản ánh của người dân trên đường Mai Lão Bạng (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) từ số nhà 21 đến 31, cơ quan chức năng đặt bảng cấm đỗ ô-tô, thế nhưng người dân vẫn thường xuyên đỗ xe chiếm dụng lòng lề, đường; thậm chí, đỗ xe nhiều ngày dài, không di chuyển gây cản trở giao thông. Người dân mong chính quyền địa phương xử lý để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Theo lãnh đạo UBND phường Thuận Phước, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, ngày 17-8, UBND phường phối hợp Công an phường tiến hành kiểm tra thực tế tuyến đường Mai Lão Bạng từ số nhà 21 đến 31. Qua kiểm tra, Công an phường cho biết, tại khu vực này không có biển cấm, dừng đỗ ô-tô của cơ quan chức năng. Biển “Khu vực cấm đỗ ô-tô” là do người dân tự dán thông báo. Để bảo đảm đường thông, hè thoáng, Công an phường đã làm việc, tuyên truyền với các hộ dân có phương án đỗ xe thích hợp, không để mất an toàn giao thông tại khu vực.

Tương tự, kiệt 19 đường Mai Xuân Thưởng, phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) có lòng đường nhỏ hẹp, nhiều nhà dân sinh sống. Tại khu vực này đã cắm biển cấm đỗ xe nhưng có một vài hộ dân vẫn đỗ ô-tô, gây cản trở ra vào đầu kiệt, điều này khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Người dân đề nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng này để không gây ùn tắc giao thông tại khu vực.

Theo ông Trần Viết Trí, Chủ tịch UBND phường Hòa Khê, UBND thường xuyên truyên truyền tới các tổ dân phố về việc không được đỗ ô-tô hai bên đường, đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời, lãnh đạo phường phối hợp Công an phường thường xuyên chấn chỉnh, xử lý tình trạng đỗ xe sai quy định. Ông Trí cho biết thêm, trong 7 tháng vừa qua, lực lượng chức năng của phường đã xử lý, lập biên bản gần 200 trường hợp đỗ xe sai quy định.

Trong khi đó, tại đường Lý Triện (phường An Khê, quận Thanh Khê) thường xuyên diễn ra tình trạng đỗ ô-tô hai bên đường nối hàng dài, lấn chiếm lòng, lề đường khiến người đi bộ, người đi xe máy phải đi giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt, khu vực này nhiều nhà dân sinh sống, nhiều phương tiện lưu thông qua lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường An Khê cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, thời gian đến, lãnh đạo phường sẽ phối hợp Công an phường thường xuyên kiểm tra tình trạng đỗ xe hai bên làn đường gây cản trở giao thông. Đồng thời, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm túc việc đỗ xe đúng nơi quy định.

Bàn về phương pháp xử lý thực trạng này, Trung tá Nguyễn Bá Việt, Trưởng Công an phường An Khê thông tin, ô-tô đỗ trên đường Lý Triện là xe của người dân tại khu vực, để bảo đảm an toàn giao thông, Công an phường sẽ đề xuất Ban An toàn giao thông quận cho lắp đặt biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, lẽ. Bên cạnh đó, Công an phường tuyên truyền đến người điều khiển phương tiện giao thông nâng cao ý thức chấp hành, qua đó góp phần xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.