PHẢN HỒI

.

Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh tại mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị của một số đơn vị, địa phương cụ thể:

- Công văn số 593/VP-TH ngày 26-8 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 21-8 với nội dung gần số nhà 107, đường Lê Đình Lý (phường Vĩnh Trung), người dân đặt vật cản trước cửa nhà, ngăn không cho ô-tô đỗ. Ngoài ra, tại số nhà 93A cũng diễn ra tình trạng tương tự, gây cản trở người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường Vĩnh Trung kiểm tra. Theo đó, UBND phường chỉ đạo Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường di dời vật cản tại vị trí báo nêu và nhắc nhở, yêu cầu các hộ thực hiện nghiêm không đặt để các vật dụng dưới lòng đường. Thời gian đến, UBND phường kiểm tra việc chấp hành của các hộ dân và xử lý vi phạm theo quy định.

- Công văn số 3481/UBND-QLĐTh ngày 30-8 của UBND quận Sơn Trà phản hồi thông tin đăng ngày 13-8 với nội dung tấm đan cửa thoát nước trước tường rào Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, số 1A Nguyễn Trung Trực (phường Nại Hiên Đông), bị vỡ, người dân đậy tạm tấm ván cảnh báo vì gần lối ra vào của kiệt nhỏ. UBND quận chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa tấm đan cửa và hoàn thành vào ngày 29-8.

- Công văn số 1185/BC-UBND ngày 30-8 của UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) phản hồi thông tin đăng ngày 15-8 với nội dung trên tuyến đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, thường xuyên có tình trạng bò thả rông, không người chăn dắt, mất mỹ quan đô thị. UBND phường chỉ đạo Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường phối hợp Tổ an ninh trật tự khu công nghiệp kiểm tra tại khu vực báo nêu và xử lý bò thả rông về chuồng của các hộ dân. Hiện nay, tổ an ninh trật tự khu công nghiệp thường xuyên ra quân kiểm tra và tình trạng bò thả rông đã giảm.

- Công văn số 3482/UBND-QLĐTh ngày 30-8 của UBND quận Sơn Trà phản hồi thông tin đăng ngày 20-8 với các nội dung sau: lớp bê-tông đậy đường thoát nước cạnh ngã ba đường Nguyễn Trung Trực - Nại Tú 4 (phường Nại Hiên Đông), bị vỡ, sụt, lún và một đoạn bó gạch lót vỉa hè dài chừng 5m, đối diện nhà số 119, đường Nguyễn Trung Trực (phường An Hải Bắc) bung tróc nham nhở, gây khó khăn cho người đi bộ. Ngày 29-8, UBND quận chỉ đạo đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và sửa chữa sự cố hư hỏng tại các vị trí báo nêu, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người đi bộ.

- Công văn số 617/VP-TH ngày 30-8 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 27-8 với nội dung các hộ dân buôn bán tại đường Hàm Nghi (phường Thạc Gián) lấn chiếm lòng, lề đường nên xảy ra tình trạng để xe máy lấn chiếm lòng đường, cản trở người tham gia giao thông. UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường Thạc Gián xử lý. UBND phường chỉ đạo lực lượng liên quan kiểm tra và nhắc nhở các hộ dân buôn bán tại vị trí báo nêu. Ngoài ra, lực lượng tuần tra 8394 trong quá trình tuần tra ban đêm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp để xe dưới lòng đường.

- Công văn số 258/CTYQLCĐ-KTh ngày 4-9 của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin đăng ngày 27-8 với nội dung gốc trụ gắn các bảng tên đường Nguyễn Đôn Tiết - Đầm Rong 1 (phường Thanh Bình, quận Hải Châu) bị vỡ, lòi cốt sắt, có nguy cơ ngã đổ. Công văn cho biết, công ty phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố kiểm tra và sửa chữa gốc trụ hư hỏng vào ngày 4-9.

- Công văn số 1767/UBND-ĐCMT ngày 4-9 của UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) phản hồi thông tin đăng ngày 29-8 với nội dung trên đường Mỹ Khê 3 giao Mỹ Khê 5, cơ quan chức năng đặt biển cấm đổ rác nhưng người dân vẫn tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Nhận Công văn số 363/VHTT của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Sơn Trà, UBND phường tiến hành kiểm tra. Theo đó, tại vị trí báo nêu, trước đây, có điểm tập kết thùng rác của Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà. Tuy nhiên, tháng 2-2024, thực hiện xóa điểm tập kết thùng rác và UBND phường thông báo rộng rãi thông tin cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân ngoài địa phương mang rác đến vứt không đúng quy định. Hiện rác thải sinh hoạt tại vị trí báo nêu được dọn sạch sẽ. Thời gian đến, UBND phường thường xuyên xây dựng kế hoạch ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn. Đồng thời, UBND phường tăng cường lực lượng kiểm tra và xử lý trường hợp vi phạm theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.