Tuyến đường liên thôn ở Hòa Phước bao giờ hoàn thành?

.

Một số hộ dân xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) ý kiến quá trình thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyết mạch liên thôn Quá Giáng 2 - Nhơn Thọ 1 (thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) còn chậm, chưa liên tục, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Dự án tuyến đường thôn Quá Giáng 2 nối tiếp tuyến đường Nhơn Thọ 1 ra đường Vành đai phía nam dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2024.  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Dự án tuyến đường thôn Quá Giáng 2 nối tiếp tuyến đường Nhơn Thọ 1 ra đường Vành đai phía nam dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2024. Ảnh: ĐẮC MẠNH

“Đây là tuyến đường liên thông giữa các thôn, nên hàng ngày có lượng phương tiện giao thông và học sinh di chuyển rất nhiều. Tuyến đường này bắt đầu thi công năm 2022, nhưng tới nay vẫn còn một đoạn gần phía đường vành đai và Quá Giáng đang dang dở. Cách đây khoảng một tháng, tôi thấy công nhân bắt đầu thi công trở lại nhưng làm một số đoạn cống xong lại dừng. Đoạn đường rất nham nhở, cống trụ chỗ có chỗ không, rất nguy hiểm cho phương tiện lưu thông”, một người dân phản ánh.

Liên quan nội dung này, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. “Một số hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng cho dự án nên đơn vị chức năng gặp khó khăn trong quá trình thi công. Ngoài ra, quá trình kiểm đếm hồ sơ quy chủ cũng phát sinh nhiều bất cập. Cụ thể, trước đây chỉ có 57 hồ sơ đền bù, giải tỏa nhưng qua kiểm tra có đến 66 hồ sơ nên cần thời gian xem xét, từ đó ảnh hưởng tới tiến độ. Hiện nay phần lớn hộ dân nằm trong diện giải tỏa đã chấp thuận bàn giao mặt bằng, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các trường hợp còn lại nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đúng thời gian quy định”, ông Bình nhấn mạnh.

Được biết đây là trục đường chính liên thôn Quá Giáng 2 - Nhơn Thọ 1 ra tới đường vành đai Hòa Phước- Hòa Khương (thuộc địa bàn xã Hòa Phước). Trong đó, đoạn trục chính từ điểm đầu Quá Giáng 2 - Nhơn Thọ 1 dài hơn 1km đã thi công nâng cấp, sửa chữa thành đường bê-tông nhựa và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2022. Vị trí người dân phản ánh hiện nay còn thi công dang dở thuộc công trình đường trục chính thôn Quá Giáng 2, từ nhà ông Sơn đến nhà ông Củi, được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023 và triển khai thi công từ giữa năm 2024. Đoạn đường được thi công với mục tiêu kết nối khu vực, xóa bỏ các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo đó, tuyến đường bê-tông hiện trạng được mở rộng lòng đường lên 5,5m, thảm nhựa, phần lề đường mỗi bên rộng 1m. Hệ thống mương thoát nước bố trí dọc hai bên đường.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang (đơn vị điều hành dự án), tuyến đường trục chính thôn Quá Giáng 2 (từ nhà ông Sơn đến nhà ông Củi) nối tiếp tuyến đường Quá Giáng 2 - Nhơn Thọ 1 ra đường vành đai Hòa Phước - Hòa Khương được UBND huyện phê duyệt năm 2023 nhưng đến tháng 8-2024 mới có mặt bằng để đơn vị triển khai thi công mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường. Hiện nay, đơn vị hoàn thành thi công khoảng 200m mương thoát nước dọc đối với các trường hợp đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Ở những đoạn mương thi công xong, đơn vị đã cho lấp đất bằng phẳng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 34 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên công trình tạm dừng, chờ có mặt bằng sẽ tiếp tục thi công.

“Đối với hạng mục di dời hệ thống điện ở khu vực người dân đã bàn giao mặt bằng, ban quản lý đang triển khai công tác chấm thầu đơn vị thi công. Khoảng giữa tháng 10, khi di dời xong hệ thống điện thì chỉ cần 2-3 ngày thảm nhựa là hoàn thành. Dự kiến tuyến đường sẽ thi công xong trong tháng 10-2024 để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân”, ông Nguyễn Bá Tâm, Trưởng ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang thông tin.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.