Từ ngày 14-2, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30-12-2024 (gọi tắt Thông tư 29) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc ngừng tổ chức dạy thêm, học thêm đối với bậc tiểu học chính thức có hiệu lực. Điều này được dư luận đồng tình ủng hộ, song hiện nay một vấn đề phát sinh khi không ít phụ huynh cho biết gặp khó khăn trong việc đưa đón con, bởi các trường tiểu học hiện nay quy định giờ đón con lúc 16 giờ 30, trong khi phần lớn phụ huynh 17 giờ 30 mới kết thúc giờ làm.
![]() |
Các lớp bồi dưỡng thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống sẽ giúp học sinh có được cơ hội phát triển toàn diện. TRONG ẢNH: Hoạt động ngoại khóa thu hút đông đảo các em học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tham gia. Ảnh: N.QUANG |
Gần nửa tháng nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1988, quận Thanh Khê), có con học lớp 4, Trường Tiểu học Trần Cao Vân, gặp khó khăn trong việc đón con. Chồng làm nhà nước, giờ giấc theo quy định, trong khi chị là kế toán doanh nghiệp tư nhân nên việc đón con lúc 16 giờ 30 là điều “bất khả kháng”. Những ngày đầu chị xin công ty về sớm đón con, nhưng được mấy hôm thì chủ doanh nghiệp nhắc nhở. Vợ chồng chị Oanh từ Quảng Nam ra Đà Nẵng lập nghiệp nên không có người thân, họ hàng ở đây để nhờ đưa đón.
“Nhiều hôm đến đón con trễ, cả trường còn mình bé lủi thủi ở góc sân trường tôi thấy xót xa. Trước đây, khi không thể đón con lúc 16 giờ 30, tôi đăng ký một lớp học thêm gần trường và nhờ giáo viên trung tâm đưa đón. Nhưng hiện nay, trung tâm thông báo không nhận học sinh tiểu học khiến tôi bối rối, không biết sẽ gửi con ở đâu”, chị Oanh cho biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên các diễn đàn, nhóm lớp, không ít phụ huynh tỏ ra bối rối, loay hoay tìm cách đưa đón con đúng giờ sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Thông tư 29 yêu cầu các trường, trung tâm ngừng tổ chức dạy thêm, học thêm đối với bậc tiểu học. Tương tự, là mẹ đơn thân, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1989, quận Ngũ Hành Sơn), có con học lớp 3 cũng đứng ngồi không yên khi đến giờ đón con. Chị cho biết, công ty tan ca lúc 17 giờ 30 nên không thể ngày nào cũng xin về sớm.
“Mấy hôm nay tôi nhờ bảo vệ trường trông cháu và định thuê người đưa đón nhưng chưa tìm được người phù hợp cộng kinh phí cũng khá cao. Tôi khá lo lắng vì chưa biết việc đưa đón con thời gian tới sẽ như thế nào”, chị Tâm nói.
Trước thực trạng này, bà Trương Thị Yến Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (quận Ngũ Hành Sơn) khuyên phụ huynh cho con tham gia các lớp thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống. Việc thử sức các môn phát triển kỹ năng như vẽ, võ thuật, đánh đàn… giúp học sinh tiểu học phát triển tư duy hay khám phá tiềm năng của bản thân. Bà Nga cho biết thêm, nhà trường đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn việc tổ chức các nội dung bồi dưỡng thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống trong nhà trường.
Theo quy định, hoạt động dạy thêm trong trường không được thu phí và chỉ dành cho học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Ngoài ra, Thông tư 29 không cấm học sinh tiểu học có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống... do nhà trường hoặc các trung tâm tổ chức.
Cũng theo bà Nga, Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố cho phép nhà trường thu tiền dạy bơi, nay không còn phù hợp với Thông tư 29 (không được thu phí - PV). “Hiện nguồn ngân sách cấp cho hoạt động nhà trường không tăng khiến việc tổ chức các lớp bồi dưỡng gặp khó khăn. Do đó, nhà trường đang chờ hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để có thể tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu sau giờ học chính khóa, kết hợp tạo điều kiện cho phụ huynh gửi con tham gia”, bà Nga nói.
Liên quan đến băn khoăn của phụ huynh, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, sở vừa ban hành Công văn số 319/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 12-2-2025 về việc triển khai Thông tư 29 và góp ý dự thảo quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Việc xây dựng dự thảo giúp nhà trường và phụ huynh nắm rõ quy định dạy thêm, học thêm theo đúng hướng dẫn Thông tư 29, dự kiến trình UBND thành phố cuối tháng 5-2025.
Trong khi chờ hướng dẫn cấp trên, sở đề nghị các cơ sở giáo dục tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh những nội dung chính liên quan Thông tư 29. Đồng thời, quán triệt các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí hiện có để xây dựng kế hoạch tổ chức dạy các môn năng khiếu, thể thao trong nhà trường, bảo đảm khoa học, phù hợp, đúng quy định.
PHƯỚC AN