Sáng 8-4, có mặt tại bãi tập kết bùn, đất, chất thải trái phép ở công trình cầu Quá Giáng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), phóng viên ghi nhận hiện trạng bãi tập kết chất thải trái phép này vẫn còn gần như nguyên trạng. Lượng bùn, đất thải có khối lượng hàng ngàn m3, kéo dài thành vệt chừng 200m nằm ven sông, chất cao thành từng đống với chiều cao 2 đến 3m.
![]() |
Dưới chân cầu Quá Giáng, từng đống đất, bùn thải bị đổ trái phép gây ô nhiễm môi trường (ảnh chụp sáng 8-4). Ảnh: PHƯỚC AN |
Được chính quyền địa phương yêu cầu di dời toàn bộ bùn, đất, chất thải ra khỏi khu vực chân cầu Quá Giáng trước ngày 4-4, nhưng đến sáng ngày 8-4, chủ bãi thải trái phép nói trên chỉ mới di dời một lượng nhỏ lượng bùn đất ra khỏi khu vực này. Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, sáng sớm ngày 2-4, cạnh công trình cầu Quá Giáng xuất hiện một bãi tập kết chất thải có quy mô lớn chỉ sau một đêm. Khối lượng chất thải tại bãi tập kết chất thành từng đống, có vị trí cao hơn cả mặt đường dẫn và mặt cầu Quá Giáng.
Tối 1-4 đến sáng 2-4, máy xúc, xe ben vận chuyển bùn, đất, chất thải rền vang, vào ra liên tục, không dứt. Cứ thế, trong phạm vi khoảng gần 200m từ mố cầu đến đường dẫn đầu cầu, bãi bùn, đất, chất thải được tập kết thành từng đống lớn. Để vận chuyển đất vào bãi tập kết, các xe tải chạy băng qua lề đường, mở đường dọc trên hành lang an toàn đường bộ tuyến quốc lộ 1A. Sau một ngày, xe ben tải trọng lớn chạy tạo thành những vệt hằn lún sâu ngay chân taluy âm tuyến quốc lộ 1A.
Ông Lê Quốc Chiến (SN 1990, xã Hòa Phước), người sinh sống gần cầu Quá Giáng, cho biết, bãi tập kết bùn, đất thải này một bên nằm giáp sông, còn bên kia giáp với cánh đồng canh tác hoa màu của nông dân nên tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, việc tập kết bùn, đất thải ngay cạnh quốc lộ gây mất mỹ quan đô thị. Ông Phan Duy Tuấn (SN 1958, xã Hòa Phước) cho rằng, chính quyền địa phương cần có quy định xử phạt thật nặng đơn vị đổ trộm chất thải tại bãi đất trống, như vậy mới có khả năng răn đe, chấm dứt tình trạng tái diễn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm đất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường cho nhân dân.
Liên quan đến sự việc này, UBND xã Hòa Phước cho biết, sau khi nắm được thông tin, trong ngày 2-4, tổ công tác của UBND xã kiểm tra và xác định người vi phạm là ông Trần Đắc Rân (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Tại buổi làm việc với ông Rân, tổ công tác đã lập biên bản về việc tự ý đổ đất trong phạm vi hành lang an toàn cầu Quá Giáng và yêu cầu đến ngày 4-4 ông Rân di dời toàn bộ đất, máy móc, phương tiện ra khỏi phạm vi hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ công trình cầu Quá Giáng.
Sáng 8-4, qua trao đổi, ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho biết, trước việc chậm trễ tiến độ di dời bùn, đất thải ra khỏi khu vực cầu Quá Giáng, UBND xã sẽ tiếp tục cho mời ông Rân đến làm việc. Đồng thời yêu cầu ông Rân đẩy nhanh tiến độ, di dời trước ngày 13-4. Theo ông Bình, để bảo đảm an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường, việc di dời bùn, đất thải chỉ được thực hiện vào ban đêm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Hổ, Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn công trình cầu Quá Giáng, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 đã đề nghị UBND xã Hòa Phước đôn đốc chủ bãi thải gấp rút hoàn thành việc di dời chất thải, hoàn trả nguyên trạng hành lang an toàn đường bộ. Nếu chủ bãi thải trái phép còn chầy ì, chậm trễ, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 sẽ có văn bản trực tiếp đề nghị UBND huyện Hòa Vang vào cuộc xử lý.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang cho biết, UBND huyện đã nắm thông tin sự việc và chỉ đạo địa phương khẩn trương đề nghị người vi phạm vận chuyển đất, bùn thải ra khỏi khu vực cầu Quá Giáng trong thời gian sớm nhất.
PHƯỚC AN