Xử lý hàng rong trước công viên Biển Đông

.

Buôn bán hàng rong, tụ tập ăn nhậu, hát karaoke bằng loa kéo tự phát trong giờ khuya trước Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà)… là tình trạng được bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng của Báo Đà Nẵng. Dù địa phương đã nhiều lần ra quân xử lý, thực trạng này vẫn tái diễn, ảnh hưởng hình ảnh thành phố du lịch văn minh, hiện đại.

Nhiều xe hàng rong ngang nhiên dọn bàn ghế kinh doanh dưới lòng đường  Võ Nguyên Giáp, khu vực trước công viên Biển Đông (ảnh chụp tối 16-4).  Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều xe hàng rong ngang nhiên dọn bàn ghế kinh doanh dưới lòng đường Võ Nguyên Giáp, khu vực trước công viên Biển Đông (ảnh chụp tối 16-4). Ảnh: VĂN HOÀNG

Chợ đêm tự phát

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 22 giờ mỗi đêm, khu vực trước công viên Biển Đông lại nhộn nhịp cảnh buôn bán tự phát. Nhiều xe đẩy, thùng xốp bán đồ ăn thức uống ngang nhiên dừng dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thậm chí dọn cả bàn ghế nhựa xuống vỉa hè, lòng đường để phục vụ khách. Hình ảnh những nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu, mở loa kéo hát karaoke gây huyên náo suốt đêm làm mất trật tự, ảnh hưởng đến không gian công cộng.

Ngoài việc lộn xộn, tình trạng này còn tác động nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Đặc biệt, một số du khách và người dân còn mua thức ăn đựng trong hộp xốp từ các xe bán hàng rong, sau đó mang ra bãi biển để dùng. Lượng rác thải từ thức ăn, chai nhựa, hộp xốp vứt bừa bãi làm mất vệ sinh công cộng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Bạn đọc N.H.P (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) chia sẻ, công viên Biển Đông vốn là điểm nhấn du lịch của thành phố, người dân địa phương và du khách quốc tế thường xuyên lui tới để dạo mát, ngắm biển. Thế nhưng, từ sau 22 giờ, khu vực này dần biến tướng thành “chợ đêm tự phát” với nhiều xe hàng rong ngang nhiên hoạt động, người dân tụ tập ăn nhậu, hát hò không kiểm soát.

Theo anh P., tình trạng này diễn ra gần như hằng đêm, khiến nhiều người dân và du khách ái ngại. Nếu lực lượng chức năng không quyết liệt lập lại trật tự thì sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu điểm đến văn minh, thân thiện. “Một điểm du lịch không thể được gọi là văn minh nếu không giữ sự ngăn nắp, trật tự và sạch sẽ cho chính không gian công cộng của mình”, anh P. nói.

Bạn đọc T.T.H. (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực bán hàng rong trước công viên Biển Đông. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, lượng rác thải này còn khiến không gian công cộng trở nên nhếch nhác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của du khách và người dân.

Chị H. cho biết, rác thải từ thức ăn, chai nhựa, hộp xốp từ các xe bán hàng rong là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường biển. Mặt khác, tại khu vực này, nền đường bị loang lổ những mảng đen do dầu mỡ từ các xe bán đồ ăn thấm xuống. Điều này làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, gây cảm giác mất vệ sinh, nhất là đối với du khách và người dân đến đây dạo mát.

Cần sự vào cuộc quyết liệt

Trước thực trạng trên, nhiều người dân cũng bày tỏ cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xóa bỏ “chợ đêm tự phát”, không để tình trạng ô nhiễm và mất trật tự kéo dài, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Đà Nẵng. Anh Nguyễn Trần Quang Khánh (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) cho rằng, việc ra quân xử lý hàng rong và tình trạng ô nhiễm tại khu vực công viên Biển Đông là cần thiết, song cần có sự phối hợp lâu dài và hiệu quả hơn giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng trong việc tuyên truyền và thay đổi nhận thức của người dân.

“Công viên Biển Đông là khu vực rất đẹp, không thể để việc bán hàng rong và ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng. Nếu có thể, chính quyền địa phương nên bố trí khu vực bán hàng riêng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp thu hút du khách, đồng thời, không gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng và mỹ quan đô thị”, anh Khánh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lê Đình Thắng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cho rằng, công tác kiểm tra cần được thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Nếu chỉ làm một vài đợt thì không đủ giải quyết triệt để tình trạng này. Do đó, lực lượng chức năng cần ra quân thường xuyên, đặc biệt là vào các buổi tối khi tình trạng bán hàng rong và tụ tập ăn nhậu diễn ra phổ biến, đặc biệt, không để tình trạng hàng rong xuất hiện ngay sau khi lực lượng vừa rút đi.

“Lực lượng chức năng không thể nào ra quân hay đứng kiểm tra suốt đêm mà cần có sự tham gia của cộng đồng. Người dân cần nâng cao ý thức và phối hợp, chung tay với lực lượng chức năng để giám sát, phản ánh các hành vi thì mới có thể duy trì được trật tự và sạch sẽ cho khu vực này”, ông Thắng đề xuất.

Ông Nguyễn Trần Bang, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ cho biết, công tác ra quân xử lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, xử lý hàng rong tại công viên Biển Đông và dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp cùng các tuyến đường và điểm tập trung đông du khách được địa phương đặc biệt quan tâm.

Từ ngày 17-4 đến 6-5, trong khung giờ từ 19 giờ 30 đến 23 giờ hằng ngày, phường sẽ tổ chức lực lượng ra quân xử lý trật tự đô thị và hàng rong tại các khu vực trên. Địa phương đã huy động lực lượng gồm: cán bộ phường, quy tắc đô thị, công an, dân phòng, an ninh cơ sở… phối hợp để thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, công tác này không dừng lại ở những đợt ra quân cao điểm mà sẽ được duy trì thường xuyên và linh hoạt, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. “Việc xử lý hàng rong là một phần trong nỗ lực của phường Phước Mỹ trong việc xây dựng quận Sơn Trà nói riêng và Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước. Do đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy trong việc gìn giữ hình ảnh du lịch thành phố”, ông Bang nhấn mạnh.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.