Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất đá móng, bê-tông trong khu dân cư. Những cơ sở này hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sinh sống khu vực xung quanh.
![]() |
Cơ sở sản xuất đá móng trên đường Minh Mạng giao Trần Văn Đán (phường Hòa Hải) hoạt động gây tiếng ồn, ô nhiễm trong khu dân cư. Ảnh: K.H |
Theo phản ánh của người dân, trong quá trình hoạt động, cơ sở đá móng, bê-tông tại góc đường Minh Mạng giao Trần Văn Đán, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) gây bụi, tiếng ồn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở đá móng này rộng khoảng hơn 400m2, nằm trên khu đất trống, xung quanh không được che chắn cẩn thận nên mỗi lần có xe di chuyển là bụi bay mù mịt. Người dân sống khu vực gần đó bức xúc phản ánh, xe bồn đổ bê-tông ra, vào cơ sở này thường xuyên, bất kể ngày đêm, lúc thì giữa trưa, lúc giữa đêm khuya, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu dân cư. Mỗi lần xe ra, vào cơ sở thì bụi bay mù mịt, nhất là vào những ngày trời nắng. Do đó, người dân đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra và yêu cầu chủ cơ sở hoạt động trong giờ hành chính cũng như có biện pháp hạn chế bụi để bảo đảm sức khỏe người dân.
Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Huỳnh Công Tiến cho biết, qua tiếp nhận phản ánh của người dân, sáng 14-4, UBND phường chỉ đạo cơ sở sản xuất đá móng dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trước đó, trong tháng 2-2025, UBND phường chỉ đạo cán bộ kiểm tra và lập biên bản yêu cầu ông N.M.Đ, chủ cơ sở sản xuất đá móng cam kết những nội dung: không được hoạt động trong giờ nghỉ trưa, cụ thể từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút hằng ngày; không hoạt động từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động yêu cầu chủ cơ sở bố trí nhân viên tưới nước giữ ẩm, không để phát tán bụi ảnh hưởng đến người dân trong khu vực. Thời gian đến, nếu ông Đ. không chấp hành những nội dung cam kết yêu cầu trên thì chính quyền địa phương sẽ đình chỉ hoạt động.
Trên địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) cũng có một số điểm sản xuất đá móng hoạt động. Trong đó, đáng chú ý là cơ sở nằm tại sát khu vực chân cầu Khuê Đông với diện tích rộng khoảng 300m2. Cơ sở này cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực gần sân vận động Hòa Xuân có hai cơ sở sản xuất đá móng, các bãi đá móng này đều nằm trên các lô đất trồng có diện tích hàng ngàn m2, không có hàng rào che chắn. Hằng ngày, hàng trăm xe bồn, xe ben nhỏ ra vào các bãi đá móng này. Đáng nói hơn, trong quá trình xe tải di chuyển để cát rơi vãi bụi, đất trên đường Võ An Ninh gây bụi, làm mất mỹ quan đô thị. Chị H.T.T.M (SN 1996, phường Hòa Xuân) chia sẻ, chị có thói quen đi bộ thể dục trên đường Võ An Ninh vào buổi sáng. Nhưng thời gian gần đây, do tình trạng bụi bẩn, xe tải chạy nhanh nên phải thay đổi tuyến đường khác. “Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh tình trạng này để bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời khắc phục tình trạng bụi bẩn bám trên mặt đường nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị”, chị M. nói.
Trước bức xúc của người dân, đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân cho biết, trước đây tại khu vực hai cơ sở sản xuất đá móng nói trên thường bị người dân đổ trộm xà bần, rác thải khiến chính quyền địa phương phải ra quân dọn dẹp thường xuyên. Vì vậy, UBND phường đã cho các hộ dân có nhu cầu mượn tạm những vị trí trên để làm cơ sở sản xuất đá móng, từ đó tạo công ăn việc làm cho bà con tại địa phương. Trong quá trình hoạt động, UBND phường yêu cầu hai cơ sở trên phải viết cam kết bảo đảm quét dọn vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Để hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường, trong thời gian đến, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu các chủ cơ sở phối hợp Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, không để tình trạng phát tán bụi gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sự văn minh, sạch đẹp của khu vực.
K.H - N.V