Những vấn đề chờ tòa phán quyết vụ siêu dự án Đại Ninh

.

Mức án nào với ông Mai Tiến Dũng, 2 cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại gia Nguyễn Cao Trí cũng như 2.700 tỉ đồng từ chuyển nhượng dự án Đại Ninh... chờ tòa phán quyết.

Phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Ảnh: N.Anh
Phiên tòa xét xử vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Ảnh: N.Anh

Ông Trần Nam Hà - Thẩm phán TAND Hà Nội, Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án Đại Ninh - khi kết thúc tranh luận tối muộn 17-1 đã thông báo chiều 20-1 sẽ tiếp tục làm việc (dự kiến tuyên án).

Trước phiên ngày mai (20-1), dư luận đặt ra những vấn đề liên quan đến vụ án như: mức án với ông Mai Tiến Dũng - cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh; Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng như nhóm bị cáo cựu cán bộ Thanh tra.

Nhìn lại đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Nội cho thấy, nhóm tội "Nhận hối lộ" gồm ông Trần Đức Quận bị cáo buộc được ông Trí biếu 2,1 tỉ đồng; ông Trần Văn Hiệp nhận 4,2 tỉ đồng. Mức án đề nghị lần lượt với hai ông này là 5-6 năm và 7-8 năm.

Mức án này thấp hơn rất nhiều so với khung khoản truy tố. Việc đề nghị án với hai ông Quận, Hiệp, cơ quan công tố cho hay, đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, có thành tích trong công tác, nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Ông Mai Tiến Dũng cũng được đại diện Viện KSND đề nghị mức án thấp hơn với khung khoản truy tố, chỉ là từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cũng như một số bị cáo, ông Dũng được nhận định có các thành tích "đặc biệt xuất sắc trong công tác", có nhiều bằng khen, giấy khen, khắc phục hậu quả; ông Mai Tiến Dũng còn là người cao tuổi.

Với bị cáo Nguyễn Cao Trí, cơ quan công tố chỉ đề nghị mức án 3-4 năm tù vì "Đưa hối lộ" cả chục tỉ đồng. Mức án này với đại gia Trí là nhẹ với khung khoản truy tố.

Liên quan đến hành vi đưa hối lộ của ông Trí, cơ quan công tố có đề nghị Tòa tuyên tịch thu 10 tỉ đồng mà đại gia này cảm ơn ông Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (đã chết).

Trong phần tranh luận, bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình ông Minh, luật sư cho rằng, không có cơ sở khẳng định bị cáo Trí đưa 10 tỉ đồng. Bởi ông Minh đã chết, lời khai cũng chỉ từ một phía ông Trí...

Cũng trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Tập đoàn Novaland cũng không đồng tình việc Viện KSND đề nghị tịch thu, sung quỹ Nhà nước khoản tiền 2.700 tỉ đồng liên quan đến chuyển nhượng dự án Đại Ninh giữa công ty thuộc tập đoàn với doanh nghiệp do ông Trí sở hữu.

Có luật sư bảo vệ cho rằng, phía tập đoàn là bên thứ ba ngay tình trong thương vụ mua bán hàng chục nghìn tỉ đồng đó. Ngay cả bản thân bị cáo Nguyễn Cao Trí khi chủ tọa thẩm vấn về khoản tiền 2.700 tỉ đồng này cũng đề nghị, mong muốn tòa không thu hồi.

Những vấn đề trên sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, quyết định từ các chứng cứ, tài liệu; lời khai của người liên quan; lời khai của các bị cáo khi ở cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa.

Theo laodong.vn

;
;
.
.
.
.