1. "Khi con chip lên ngôi" (NXB Nhã Nam, 1-2025) của PGS, TS Nguyễn Trung Dân phân tích cơ hội, thách thức và vị trí của Việt Nam trong cuộc chạy đua chip bán dẫn toàn cầu. Chỉ trong 70 năm, ngành công nghiệp chip bán dẫn đã phát triển thần kỳ, trở thành yếu tố hàng đầu trong chiến lược của nhiều quốc gia, nhất là các cường quốc. Cuối năm 2024, thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và tập đoàn công nghệ Nvidia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn đem lại hy vọng về một nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam. Để làm được điều này, Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhằm bắt kịp nền công nghệ thế giới.
![]() |
Với kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác giả khái quát lịch sử chip bán dẫn, đồng thời dự đoán về hướng phát triển, sự phân cực của chuỗi cung ứng linh kiện này trên thế giới trong tương lai. Trong tác phẩm, tác giả đưa độc giả bước vào hành trình tìm về sự ra đời của chip bán dẫn cũng như vai trò của chúng - từ khi được hình thành tại thung lũng Silicon cho đến khi thâm nhập vào đời sống dân sự, quốc phòng. Theo tác giả, Việt Nam hiện là một trong bảy quốc gia được Mỹ xem xét để sản xuất chip bán dẫn. Trên thực tế, đây là cuộc cạnh tranh vừa quyết liệt vừa hấp dẫn bởi trong ngành công nghiệp bán dẫn trị giá hơn 600 tỷ USD (năm 2024), việc chiếm một tỷ trọng nhỏ cũng có thể đem lại thay đổi lớn cho cả quốc gia.
Bên cạnh việc đầu tư về khoa học, tác giả cũng đưa ra cảnh báo về những vấn đề cần xem xét một khi Việt Nam tham gia vào thị trường này. Chẳng hạn, một nhà máy sản xuất chip cần tiêu tốn một lượng lớn điện và nước sạch, kéo theo đó là những vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Với góc nhìn đa chiều, tác giả không chỉ xem những con chip như một loại vũ khí thần kỳ, mà còn nắm rõ những khía cạnh thực tế đang diễn ra trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Tác giả Nguyễn Trung Dân có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của chất bán dẫn. Ông hiện là nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Corning, New York. Trước đây, ông từng giữ vị trí Phó Giáo sư nghiên cứu tại Đại học Arizona, Mỹ.
2. “Kho tàng sử thi Tây Nguyên” (Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp NXB Khoa học và Xã hội, tái bản 1-2025) là bộ sách đồ sộ với 75 tác phẩm sử thi của các dân tộc Ba Na, Chăm, Ê Đê, M' Nông, Ra Glai, Xơ Đăng.
![]() |
Với hơn 60.000 trang in trong 62 tập sách, đây được xem là bộ sách đặc sắc và đồ sộ nhất Việt Nam từ trước đến nay. Bộ sách gồm 75 tác phẩm sử thi tiêu biểu nhất, chọn lọc từ hơn 622 tác phẩm sử thi được phát hiện tại hơn 1.000 buôn, bon, làng của 35 huyện, thị xã, thành phố của các dân tộc Ba Na, Chăm, Ê Đê, M' Nông, Ra Glai và Xơ Đăng (Tây Nguyên) được xuất bản dưới hình thức song ngữ: tiếng dân tộc và tiếng phổ thông.
Bộ sách được các học giả đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan đánh giá cao về sự đa dạng và phong phú của sử thi Việt Nam, khẳng định bộ sách là sự đầu tư thích đáng của Việt Nam đối với tài sản văn hóa phi vật thể. Bộ sách này cũng đã được đưa vào danh mục đề nghị UNESSCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
MẪU ĐƠN