Hồn cốt trước, lối chơi sau

.

Chẳng phải các phác thảo về lối chơi sắp sửa định hình cho một đội tuyển nhằm chinh phục các mục tiêu mới, nội dung chính mà huấn luyện viên Thomas Tuchel truyền đạt cho học trò ở cuộc họp đầu tiên của đội tuyển bóng đá Anh tuần rồi chú trọng không gian văn hóa và cách đối xử với nhau trong nội bộ.

Dàn sao tuyển Anh ấn tượng với Tuchel ngay từ ngày đầu. Ảnh: Internet
Dàn sao tuyển Anh ấn tượng với Tuchel ngay từ ngày đầu. Ảnh: Internet

Suốt cuộc chuyện trò với cầu thủ, nhà cầm quân người Đức say sưa nói về tính thật thà, ngay thẳng, lòng yêu thương dìu đỡ giữa các đồng đội trên sân bóng và giữa đời thường. Ông kêu gọi mọi người mạnh dạn gạt qua một bên mọi tị hiềm, ganh ghét nhỏ nhen để xem nhau như anh em một nhà, cùng hướng về mục tiêu lớn của tập thể. Và khi đã là anh em thì hãy thẳng thắn, trung thực chỉ rõ các sai trái, khuyết điểm, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm thay đổi, cách tân để cùng tiến bộ.

Với Tuchel, tinh thần lành mạnh, không vướng bận các tì vết sẽ giúp đội nhanh chóng khắc phục các khó khăn trở ngại bằng sức mạnh đồng lòng và điều này quan trọng hơn cả việc thay đổi kỹ thuật, làm mới lối chơi. Xây dựng văn hóa ứng xử nội bộ, vì thế, dường như là ưu tiên hàng đầu của vị tân huấn luyện viên đội tuyển bóng đá xứ sở sương mù nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài triền miên những sáu thập kỷ.

Có thể kinh nghiệm khắc nghiệt từ đấu trường cùng cái nhìn của một nhà cầm quân từng trải đã chỉ cho Tuchel cách chọn lựa này. Đội tuyển Anh sắp bước vào vòng loại World Cup 2026 bằng hai cuộc thư hùng đầu tiên với Albania và Latvia. Ông bảo với học trò rằng cả đội trên thực tế chỉ có vỏn vẹn 24 ngày chuẩn bị để vào cuộc. Đó đây đã có nhiều lời ra tiếng vào về danh sách tuyển thủ vừa được ông tuyển chọn.

Nhiều ý kiến ngạc nhiên về sự trở lại của các gương mặt cũ đang chơi bóng ở xứ người, đã qua thời sung mãn như Kyle Walker và Jordan Henderson hoặc chưa phục hồi phong độ vì một thời gian dài ít ra sân như Marcos Rashford trong khi các nhân tố mới đang lên ở giải ngoại hạng như Forest Morgan Gibbs-White và Callum Hudson-Odoi lại bị bỏ quên. Cả chuyện Tuchel chọn cùng lúc đến 4 cầu thủ cho vị trí thủ môn cũng khiến nhiều người trố mắt chê ông thiếu thực tế…

Tiếng trách cứ từ công chúng có thể đang khiến ông bận tâm, ngại sẽ làm ô nhiễm không gian một đội tuyển cần lắm không khí trong lành. Trấn an học trò và mong mỏi họ đoàn kết, đối xử trong tình huynh đệ một nhà phải chăng với ông là ưu tiên số một, nhất là vào lúc thời sự sân cỏ những ngày này rộ lên rối rắm vừa xảy đến với nội bộ đội tuyển Bỉ láng giềng liên quan đến cách gọi lại một thành viên từng tự ý từ bỏ đội tuyển quốc gia.

Thành viên ấy chính là thủ môn giàu kinh nghiệm Thibaut Courstoi, vốn tự ý chia tay đội tuyển Bỉ từ tháng 6-2023 vì bất ý và xung đột với huấn luyện viên trưởng lúc bấy giờ - ông Domenico Tedesco - sau lúc bản thân anh không được chọn mang băng đội trưởng. Anh vừa được viên thuyền trưởng mới Rudi Garcia gọi lại đội tuyển Bỉ chuẩn bị cho các cuộc tranh tài ở Nations League và điều này khiến nhiều thành viên tỏ ý bất bình.

Các ý kiến phản đối cho rằng gọi lại một cá nhân đặt cái tôi trên cả mục tiêu của đội tuyển là coi thường nỗ lực của một tập thể vốn tôn trọng các nguyên tắc và giá trị lành mạnh của thể thao. Thủ môn chính Koen Casteels, với suy nghĩ này, đã phản ứng bằng cách rút tên khỏi đội tuyển. Và dù Courstoi đã lên tiếng tỏ bày nỗi tiếc nuối, ân hận vì chuyện xung đột với đồng đội hai năm trước nhưng xem ra sóng gió ở đội tuyển Bỉ lúc này vẫn chưa yên.

Giữ cho được cái hồn trong trẻo, lành mạnh trong đội hình coi nhau như anh em rồi hãy bàn chuyện kỹ thuật và lối chơi, Tuchel quả thật có lý.

ĐÌNH XÊ

;
;
.
.
.
.