Thông tin về việc sắp xếp bộ máy cấp phường, xã; xem xét bỏ cấp huyện; sắp xếp cấp tỉnh luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, bởi đó là những vấn đề sát sườn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống mỗi người. Điều quan trọng hơn, nó liên quan đến việc tạo cơ chế, bệ phóng, dư địa cho sự phát triển của địa phương, đất nước trong kỷ nguyên mới, với những tầm nhìn chiến lược cùng mục tiêu hết sức rõ ràng, căn cốt, với lộ trình khoa học, sát hợp, khả thi.
![]() |
Đảng ủy Chính phủ thảo luận về việc sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, ngày 5-3. Ảnh: VGP |
Trong bối cảnh ấy, với tầm quan trọng hết sức lớn lao như vậy, chúng ta tiến hành khẩn trương, kiên quyết, không thể nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy ở giai đoạn thứ hai - giai đoạn sắp xếp bộ máy cấp phường, xã, bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp tỉnh - không thể đưa ra khi chưa chính thức được cấp có thẩm quyền quyết định.
Ngày 15-3, phát biểu kết luận cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo cần nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về kết quả thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Theo Tổng Bí thư, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế; điều chỉnh về phân công, phân cấp; điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế…
Tối 16-3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mô hình chính quyền địa phương (cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh) và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã (cấp cơ sở) đã được làm rõ. Sau khi tổng hợp, đề án sẽ được báo cáo lên Ban Chấp hành Trung ương, dự kiến vào giữa tháng 4-2025. Việt Nam hiện có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 696 quận, huyện và 10.035 xã, phường. Tới đây sẽ tổ chức lại, quy mô chỉ còn khoảng 2.000 xã, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”. Trước đó, ngày 11-3, Đảng ủy Chính phủ thống nhất trình cấp có thẩm quyền phương án sáp nhập giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm số đơn vị cấp cơ sở...
Sáng 17-3, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội họp cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; về việc sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cũng như tiến độ công việc phục vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, các nội dung được xem xét tại phiên họp lần này nhằm phục vụ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy để trình cấp có thẩm quyền. Sau khi sửa đổi Hiến pháp mới xem xét việc bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp tỉnh. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề phòng các thế lực thù địch lợi dụng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để chống phá, xuyên tạc.
Yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội rất quan trọng, bởi trong thực tế, đã có những trường hợp cán bộ, đảng viên dao động tâm lý, có những hành động, phát ngôn không chuẩn, nhất là trên không gian mạng, về nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, chế độ cho người xin nghỉ hưu sớm, những vấn đề liên quan đến bỏ cấp huyện, sắp xếp địa giới cấp tỉnh, tên gọi của đơn vị hành chính sau khi sáp nhập. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương chưa được tốt, việc xao nhãng công việc, né việc còn diễn ra.
Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã phải có những biện pháp đốc thúc siết chặt kỷ luật, ngăn chặn biểu hiện trì trệ, bàng quan, thờ ơ công việc..., gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Tất nhiên, không chỉ tuyên truyền động viên, nhắc nhở, việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm là điều phải được tiến hành, bởi những hệ lụy mà các hành động bồng bột, nông nổi nhất thời gây ra có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp...
Xin nhắc lại một điều không bao giờ là cũ, là thừa, đó là việc các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách, ở bất cứ thời điểm nào, với tất cả các thủ đoạn tinh vi, thâm độc, xảo quyệt để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Bởi thế, đội ngũ cán bộ, đảng viên càng không thể tạo ra kẽ hở, lý do để những phần tử chống phá có thể chớp lấy, bịa tạc, tạo dựng, vu khống một cách trắng trợn.
Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị những hành trang cần thiết, quan trọng để bước vào kỷ nguyên mới, với những cuộc cách mạng rất quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bộ máy hành chính nhà nước phải thực sự là những người tiên phong, kiên định, bản lĩnh, lập trường vững vàng, không thể dao động trước những “tin đồn”, tin giả mà có những hành động, phát ngôn gây nguy hại cho sự phát triển, tiến bộ của đất nước. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi những cuộc cách mạng mà Đảng, Nhà nước ta đang tiến hành nhận được sự quan tâm, trông đợi, kỳ vọng rất lớn của nhân dân.
NGUYỄN TRI THỨC