Tăng cường hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng và Cannes

.

ĐNO - Chiều 27-10, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tiếp Phó Thị trưởng thành phố Cannes (Cộng hòa Pháp) Thomas de Pariente đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Phó Thị trưởng Thomas de Pariente đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Đà Nẵng trong lĩnh vực du lịch.

 Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7, bên phải sang) tặng quà lưu niệm cho Phó Thị trưởng thành phố Cannes (Cộng hòa Pháp) De Pariente Thomas. Ảnh: X.H
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 7, bên phải sang) tặng quà lưu niệm đến Phó Thị trưởng thành phố Cannes (Cộng hòa Pháp) Thomas de Pariente. Ảnh: X.H

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và cho biết du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Hiện nay, thành phố còn lưu giữ nhiều công trình, kiến trúc mang đậm dấu ấn của Pháp. Tiếng Pháp được đưa vào giảng dạy tại một một số trường trung học phổ thông của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự hợp tác giữa hai thành phố trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản lý du lịch. Đồng thời bày tỏ, Đà Nẵng rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch và mong muốn sẽ có thêm nhiều khóa học đào tạo nhân lực về ngành du lịch để tạo điều kiện trao đổi, học hỏi giữa hai thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Phó Thị trưởng Thomas de Pariente làm cầu nối cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch Đà Nẵng đến thành phố Cannes, tạo cơ hội kết nối, giao lưu hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và người dân hai nước.

Phó Thị trưởng thành phố Cannes (Cộng hòa Pháp) De Pariente Thomas (bên trái) quảng bá những điểm đến nổi tiếng tại thành phố Cannes. Ảnh: X.H
Phó Thị trưởng thành phố Cannes Thomas de Pariente (bìa trái) giới thiệu những điểm đến nổi tiếng tại thành phố Cannes. Ảnh: X.H

Phó Thị trưởng thành phố Cannes Thomas de Pariente cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố và giới thiệu các thế mạnh của thành phố Cannes trong phát triển du lịch, tổ chức các sự kiện, lễ hội quốc tế và là điểm đến quốc tế về văn hóa, nghệ thuật.

Đồng thời, bày tỏ điểm tương đồng về vị trí địa lý đều là hai thành phố bên biển với những tiềm năng về phát triển du lịch biển bền vững.

Phó Thị trưởng Thomas de Pariente mong muốn hai thành phố sẽ trao đổi, nhanh chóng xúc tiến việc hợp tác trong giáo dục về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch. Với vai trò của mình, Phó Thị trưởng sẽ làm cầu nối cho sự hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và cán bộ quản lý ngành du lịch giữa hai thành phố.

XUÂN HẬU

 

;
;
.
.
.
.
.