Tiếp sức, hỗ trợ, đồng hành nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của HĐND thành phố với nông dân trên địa bàn thành phố tổ chức sáng 12-10.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết  kết luận hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kết luận hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá các ý kiến, phản ánh của cử tri thiết thực, tập trung vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống; chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tiếp đó là vấn đề ổn định đời sống, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho nông dân trong quá xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới theo Chương trình số 42-CTr/TU ngày 5-2-2020 của Thành ủy.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố, các sở, ngành có liên quan tiếp thu, rà soát, sớm xử lý, trả lời cho cử tri nông dân đối với từng ý kiến mà cử tri phản ánh; đồng thời báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố theo dõi, giám sát.

Ban Văn hóa - xã hội phối hợp các Ban của HĐND thành phố giám sát việc xử lý, trả lời của các sở, ngành liên quan về các ý kiến phản ánh của cử tri nông dân, định kỳ báo cáo Thường trực HĐND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, giải quyết kịp thời; quan tâm tạo điều kiện để tiếp sức, hỗ trợ, đồng hành nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

UBND thành phố sớm nghiên cứu, đề xuất, ban hành các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân phát triển bền vững; có giải pháp tháo gỡ để nông dân khai thác, phát huy thế mạnh của địa phương, khôi phục và phát huy các làng nghề truyền thống, tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích nông dân đầu tư, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nhằm từng bước chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” và khai thác tối đa giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Hỗ trợ xây dựng, củng cố, phát triển các HTX nông nghiệp để tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cung cấp thông tin giá cả thị trường; là đầu mối cung cấp thông tin thị trường tin cậy cho nông dân để thực hiện có hiệu quả chủ trương “sản xuất theo nhu cầu thị trường”.

UBND thành phố phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn, truyền thông về đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn; tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chủ trang trại, các HTX.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Hội Nông dân thành phố và các cấp hội phải phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nông dân; kết nối doanh nghiệp, HTX với nông dân đẩy mạnh liên kết; tiếp tục cập nhật nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân đề xuất với các cấp chính quyền xem xét giải quyết.

Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố thực hiện tốt công tác giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, các cơ chế, chính sách về nông dân. 

Qua đó, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết, chính sách được triển khai có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, chú trọng công tác đề xuất xây dựng chính sách đáp ứng nhu cầu thực tiễn về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, thời gian qua, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp hội nông dân thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương hội, Thành ủy đã vận động nông dân duy trì sản xuất, góp phần cùng thành phố bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm; làm tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ dạy nghề, từng bước thay đổi tư duy, phương thức, chuyển đổi mô hình sản xuất…

Đặc thù của Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều nông dân sinh sống và sản xuất ở đô thị, hội viên nông dân là ngư dân. Do đó, các cấp hội nông dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo để thực hiện mục tiêu xây dựng ngành nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng gắn với du lịch và đô thị; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.

Trên cơ sở các kiến nghị của cử tri nông dân thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam yêu cầu các sở, ban, ngành chú trọng có giải pháp tháo gỡ, giải quyết các vấn đề về lâm nghiệp trồng rừng cây gỗ lớn; quy hoạch sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao, lựa chọn mô hình phù hợp; nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ ngư dân bám biển; chú trọng khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống; chính sách vay vốn hỗ trợ nông dân; chủ trương xuất khẩu lao động…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn (Thứ 5 từ phải sang) và Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết (thứ 6, trái sang) trao quà cho hội viên nông dân thành phố có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 5 từ bên phải sang) và Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết (thứ 6, bên trái sang) trao quà cho hội viên nông dân thành phố có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Hoàng, xã Hoà Liên (huyện Hòa Vang) ý kiến, UBND thành phố đã có chủ trương về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thủ tục giao đất và giao đất gắn với giao rừng quá lâu, đề nghị thành phố có hướng giải quyết.

Thành phố đang triển khai Nghị quyết 254/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố, nhưng quá trình triển khai có một số vấn đến chưa hợp lý như mức hỗ trợ thấp, mức hỗ trợ đối với cây keo cùng với mức cây bản địa chưa phù hợp.

Cử tri Nguyễn Hữu Hoàng, xã Hoà Liên (huyện Hòa Vang) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY
Cử tri Nguyễn Hữu Hoàng, xã Hoà Liên (huyện Hòa Vang) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Ông Hoàng đề nghị, thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ cho trồng rừng gỗ lớn là cây bản địa, cây lâm nghiệp, chú trọng phát triển các loại cây ăn trái có giá trị cao để người dân có điều kiện phát triển rừng bền vững, góp phần cùng với thành phố bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu.

Cử tri Phạm Thị Cúc Thúy, Hội Nông dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) kiến nghị, lãnh đạo thành phố quan tâm, có chủ trương, giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển các làng nghề trên để góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của làng nghề trong phát triển kinh tế nhất là phục vụ du lịch, giao lưu văn hoá.

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã trao tặng 20 suất quà cho các hội viên nông dân thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

TRỌNG HUY

 

;
;
.
.
.
.
.