Gặp mặt hơn 2.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp đại tá, thượng tá

.

ĐNO - Sáng 20-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt hơn 2.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp đại tá, thượng tá, lãnh đạo cấp trung đoàn và tương đương trở lên nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân dội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023) và 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2023). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, trong những năm qua, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, sát với đặc điểm, tình hình địa bàn thành phố. Trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng của Đảng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội CCB Việt Nam. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt chủ trương năm chủ đề công tác 2023 của thành phố “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế” bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú.

Nhiều CCB đi đầu trong phát triển sản xuất, kinh doanh, trở thành những doanh nhân thành đạt, tích cực tham gia công tác xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Qua đó, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân; hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, các CCB đã phát huy tốt tinh thần tiên phong, nêu gương, truyền lửa khát vọng xây dựng và phát triển thành phố. Cũng như tiếp tục giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, xem đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

“Các đồng chí đã tham gia thực hiện chương trình phối hợp về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia giáo dục cảm hóa thanh - thiếu niên chưa tốt, có nguy cơ vi phạm pháp luật và vận động thanh niên lên đường nhập ngũ…

Các cấp hội CCB thành phố đã nỗ lực, cố gắng, nhất là trong tiếp nhận ý kiến của nhân dân, đề xuất kịp thời cho Ban Thường vụ Thành ủy định hướng xây dựng, phát triển thành phố. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Những việc làm thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc của các đồng chí đã thể hiện rõ bản chất “Bộ đội Cụ Hồ", góp phần quan trọng vào việc giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, bên trái sang) trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, năm 2024, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỳ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Thành phố sẽ dành một nguồn lực đáng kể để chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Trong đó, tập trung xây dựng chính sách vượt trội so với chính sách khung của Trung ương, nâng mức hỗ trợ và mở rộng các đối tượng thụ hưởng thông qua các nghị quyết do HĐND thành phố ban hành và nhiều chương trình, đề án, kế hoạch trên lĩnh vực an sinh xã hội.

Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất. Phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Phát triển du lịch bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, các dự án lớn có tác động lan tỏa. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả  đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững và tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, hoàn thành việc xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển thành phố theo mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra.

Để hoàn thành trọng trách được giao, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố cần phát huy hơn nữa truyền thống của Quân đội anh hùng, quê hương Đà Nẵng anh hùng. Đồng thời, nỗ lực, cố gắng, xây dựng ý chí quyết tâm, nhạy bén, chủ động, sáng tạo hơn nữa để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những định hướng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XIII), nhất là Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn mong muốn các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, bằng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm được tôi luyện trong quân đội, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa trong xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng thân yêu”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Lê Văn Chín, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.