Lãnh đạo thành phố chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

.

ĐNO - Sáng 1-12, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2023) và 103 năm ngày sinh Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Cayxon Phomvihan (13-12-1920 - 13-12-2023). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang và toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 6, trái sang) tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang và toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Lào; Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang và toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có bước phát triển quan trọng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang cảm ơn lời chúc mừng của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, khẳng định trong 48 năm xây dựng và phát triển của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có những hỗ trợ tích cực về vật chất, tinh thần đối với các tỉnh Nam Trung Lào; quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Lào đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Tổng lãnh sự Souphanh Hadaoheuang chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, giữa các tỉnh Nam Trung Lào và thành phố Đà Nẵng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.
.