Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và Lào

.

ĐNO - Chiều 12-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tiếp tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavanh đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavanh (bên trái) tặng quà lưu niệm đến Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Ảnh: T.PHƯƠNG
Tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavanh (bên trái) tặng quà lưu niệm đến Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. Ảnh: T.PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, tiềm năng và định hướng phát triển thành phố trong thời gian đến.

Về hợp tác với Lào, trong nhiều năm qua, Đà Nẵng đã và đang tiếp tục phối hợp 5 tỉnh Nam Trung Lào triển khai nhiều chương trình hợp tác.

Trong đó, tập trung các chương trình, dự án trên các lĩnh vực như : xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên theo học tại Đại học Đà Nẵng; cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các trung tâm tiếng Việt; tiếp nhận cán bộ ở các tỉnh, ngành thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị 2 bên mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Qua đó, góp phần phát triển kinh tế và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Đoàn công tác 2 bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG
Đoàn công tác 2 bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG

Đại sứ Khamphao Eunthavanh đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào đã tạo điều kiện cho các tỉnh Nam Trung Lào phát triển trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng với những kết quả đã đạt được, hai bên sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả tốt đẹp.

Đại sứ Khamphao Eunthavanh cho biết, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế sẽ thay đổi, khó dự đoán nhưng mối quan hệ hữu nghị trong sáng, mật thiết giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, các quan hệ hợp tác sẽ ngày càng thực chất, có hiệu quả.

Với tư cách là đại diện Đảng Nhân dân Lào, Đại sứ khẳng định sẽ có đóng góp cá nhân để góp phần đưa quan hệ hợp tác hữu  nghị giữa hai nước lên tầm nâng cao mới. 

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.
.