Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

.

ĐNO - Sáng 28-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2019-2024 và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2024 - 2029.

Đến dự có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn thành phố.

Đồng thời khẳng định, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân ở khu vực biên giới, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” một cách đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả ở các cấp, các ngành, nhất là ở khu vực biên giới biển thành phố.

Thông qua thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, quốc giới, nhất là những quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển đảo Tổ quốc.

Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện luôn gắn nhiệm vụ công tác biên phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, giữa nhiệm vụ biên phòng với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh bằng những mô hình hoạt động cụ thể.

Trong đó, Bộ đội Biên phòng thành phố với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền đề ra các chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thành phố xây dựng các quy chế, các chương trình phối hợp hoạt động…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG

Thời gian đến, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”, gắn với thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 28-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các phường, xã biên giới, hải đảo”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”; chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Thống nhất nhận thức đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của các ngành và các chủ trương của thành phố.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong xây dựng các chương trình, đề án, dự án về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển, nhất là các khu vực nhân dân còn khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc cho rằng, Thành ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm huy động và phát huy sức mạnh của toàn dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển...

“Trong giai đoạn 2019 - 2024, Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đã có nhiều cố gắng xây dựng khu vực biên giới biển, phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh; các cuộc vận động, đề án hướng về biên giới, biển đảo được quan tâm, chỉ đạo triển khai rộng khắp. 

Qua đó, huy động được nguồn lực to lớn để phát triển khu vực biên giới biển, đầu tư xây dựng các đồn, trạm biên phòng. Cũng như, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, vùng biển trong mọi tình huống”, Thiếu tướng Lê Văn Phúc nhấn mạnh.

Thiếu tưởng Lê Văn Phúc trao tặng bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Thiếu tưởng Lê Văn Phúc (thứ 4, bên phải sang) trao tặng bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo báo cáo, 5 năm qua, các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự khu vực biên giới biển; xây dựng “thế trận lòng dân”, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh…

Đồng thời, phối hợp xây dựng được nhiều mô hình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển thành phố. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chương trình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Tại hội nghị, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 3 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 74 tập thể và cá nhân trên địa bàn thành phố có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019-2024.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng trao tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (giữa) trao tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.