Lãnh đạo tỉnh Savannakhet (Lào) thăm, chúc Tết thành phố

.

ĐNO - Chiều 1-2, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) Lingthong Sengtavanh đến thăm, chúc Tết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) Lingthong Sengtavanh (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 đến Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ, từ phải sang) cùng các lãnh đạo thành phố. Ảnh: T.PHƯƠNG
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào) Lingthong Sengtavanh (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 đến Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (thứ 5, từ phải sang) cùng các lãnh đạo thành phố. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thông tin tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng năm 2023. Trong năm qua, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện chương trình hợp tác theo bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa UBND thành phố với 5 tỉnh Nam Trung Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet đạt được nhiều kết quả tốt.

Nhất là chương trình cấp học bổng của thành phố cho cán bộ và học sinh các địa phương Lào sang nghiên cứu, học tập tại Đại học Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và cấp học bổng cho 19 cán bộ, học sinh tỉnh Savannakhet sang học tập tại thành phố.

Nhân dịp năm mới 2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam gửi lời chúc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Savannakhet một năm mới an khang, thịnh vượng.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Lingthong Sengtavanh cảm ơn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã dành nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Savannakhet trong nhiều năm qua. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet, Phó Tỉnh trưởng Lingthong Sengtavanh chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đón năm mới Giáp Thìn vui tươi, đầm ấm, với nhiều thành tựu và phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời mong muốn mối quan hệ giữa tỉnh Savannakhet và thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển. 

THANH PHƯƠNG 

 

 

;
;
.
.
.
.
.
.