Tổng nguồn lực thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 gần 2.612 tỷ đồng

.

ĐNO - Chiều 12-4, UBND thành phố tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024-2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Huy chủ trì hội nghị.

 
Thực hiện: QUỐC CƯỜNG
Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Huy chủ trì hội nghị trong chiều 12-4. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Huy chủ trì hội nghị trong chiều 12-4. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc tích cực cũng như quyết tâm cao của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

Để đạt được những mục tiêu theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình NTM trên địa bàn thành phố, gắn với thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với quá trình xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò và sức mạnh của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội ở các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cần chủ động triển khai giải pháp, chương trình cụ thể để chung tay hỗ trợ huyện Hòa Vang rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp, tháo gỡ vướng mắc thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Cần có chính sách, giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị trên địa bàn các xã; đầu tư, hỗ trợ các mô hình kinh tế có hiệu quả giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, bảo đảm điều kiện để huyện Hòa Vang xây dựng hoàn thành đạt chuẩn đô thị loại IV.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024-2025. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024-2025. Ảnh: VĂN HOÀNG

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang tập trung lãnh, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các đề án, kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các xã, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong xây dựng NTM, gắn với xây dựng đô thị loại IV phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Huyện cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành ra soát, đề xuất cụ thể để trình UBND thành phố, tham mưu HĐND sớm ban hành.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, huyện Hòa Vang có 11/11 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 và bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020; 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 22/113 thôn đạt thôn kiểu mẫu NTM và huyện Hòa Vang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015.

Tổng nguồn lực thực hiện NTM giai đoạn 2021-2023 gần 2.612 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố bố trí hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM gần 341,7 tỷ đồng, ngân sách lồng ghép hơn 1.472,2 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng là 736,2 tỷ và vốn huy động người dân là 61,8 tỷ.

Toàn huyện có 20 thôn đăng ký thực hiện thôn đạt chuẩn thôn thông minh; năm 2024, huyện Hòa Vang phấn đấu có ít nhất 2 thôn đạt chuẩn thôn thông minh. UBND thành phố thống nhất lựa chọn xây dựng thí điểm xã Hòa Phước là xã NTM thông minh.

Qua 3 năm thực hiện chương trình, hạ tầng nông thôn phát triển nhanh, nhất là về giao thông, thủy lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường có chuyển biến đáng kể; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng tốt hơn.

Nhiều đề án, phương án được ban hành, đẩy mạnh phát triển sản xuất; các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng; xây dựng các mô hình sản xuất mới, các mô hình ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chương trình xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế… góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân.

Báo Đà Nẵng là 1 trong 12 tập thể được Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 7, bên phải sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2021-2023. Ảnh: VĂN HOÀNG
Báo Đà Nẵng là 1 trong 12 tập thể được Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 7, bên phải sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2021-2023. Ảnh: VĂN HOÀNG

Giai đoạn 2024-2025, huyện Hòa Vang phấn đấu đạt 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 5 xã (tỷ lệ 45,5%) đạt NTM kiểu mẫu. Trong đó, phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu, huyện Hòa Vang được công nhận thị xã vào năm 2025.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính quyền các cấp, nhân dân nắm và hiểu rõ về mục tiêu, ý nghĩa và tạo sự đồng thuận cao nhất trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2024-2025.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình để đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện bảo đảm các mục tiêu, tiêu chí đề ra.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 12 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2021-2023; Báo Đà Nẵng là một trong 12 tập thể được khen thưởng.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
.