Kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Cán bộ trẻ: Nỗ lực vì sự phát triển thành phố

.

20 năm qua, các thế hệ hội viên CLB Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng luôn nhiệt huyết đóng góp tích cực cho sự phát triển thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ trao cờ Tổ quốc cho cán bộ, nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.
Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ trao cờ Tổ quốc cho cán bộ, nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

CLB Cán bộ trẻ thành phố được UBND thành phố ban hành quyết định thành lập ngày 13-5-2004. Ngày 19-5-2004, CLB tổ chức Đại hội lần thứ I - đánh dấu mốc quan trọng của CLB. Đến nay có gần 400 hội viên là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 275 hội viên vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, 171 hội viên có trình độ thạc sĩ, 6 hội viên có trình độ tiến sĩ; 110 hội viên đang giữ các chức vụ từ cấp phó trưởng phòng trở lên.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất ý tưởng hay

Chủ tịch CLB Cán bộ trẻ thành phố Lê Hoàng Phúc cho biết, với khẩu hiệu “Chung tay nâng tầm ý tưởng”, nghiên cứu, đề xuất, hiến kế là hoạt động mang bản sắc chính của CLB. Trong thời gian qua, CLB tổ chức 47 hội thảo chuyên đề, các đề án và đề tài. Các hội viên CLB đóng góp nhiều ý tưởng, tham gia các chuyên đề, đề tài nghiên cứu liên quan đến một số lĩnh vực về cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, môi trường, y tế, văn hóa, an sinh xã hội. Đặc biệt, một số đề xuất được lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương ghi nhận và áp dụng trong thực tế như: Đề tài nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển du lịch thành phố, hình thành Trung tâm Hành chính thành phố, chuyên đề “Mô hình hợp tác công tư PPP” - đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố…

CLB tổng hợp, đề xuất xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm cung cấp những thông tin bổ ích và các trăn trở, suy nghĩ của cán bộ trẻ với mong muốn đóng góp ý tưởng phát triển thành phố. Điển hình như: Bản tin Ý tưởng Cán bộ trẻ (28 số); Chuyên mục “Từ trang sách tới cuộc sống” (11 số); Sổ tay thuật ngữ kinh tế thông dụng; Sổ tay giao tiếp quốc tế; Sổ tay hội viên; Những điều cán bộ trẻ cần biết; các chuyên đề về “Phát triển du lịch công vụ tại thành phố Đà Nẵng”, “Đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp”, “Công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp”, “Phát triển công viên và mảng xanh đô thị Đà Nẵng góp phần cho mục tiêu Thành phố môi trường”, “Một số giải pháp nhằm ngăn chặn các tình huống sai phạm và tăng doanh thu trong hoạt động xổ số kiến thiết tại Đà Nẵng”…

Việc tổ chức thành công hai cuộc thi “Ý tưởng xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng” đã hiến kế gần 150 ý tưởng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố. Bên cạnh đó, CLB tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản, đề án theo đề nghị của các ngành, địa phương như: dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố (năm 2005, 2010, 2015); dự thảo Đề án “3 có” của thành phố (năm 2005); đề án Tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho Bệnh viện Ung thư thành phố Đà Nẵng (năm 2009); dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); dự thảo Luật Đất đai năm 2023 (sửa đổi)...

Đi đôi với đó, CLB tổ chức 25 buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề với lãnh đạo thành phố, các ngành và chuyên gia để cán bộ trẻ có cơ hội tiếp thu kiến thức dưới nhiều hình thức khác nhau, với các chủ đề đa dạng như: “Công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước - Kinh nghiệm và thực tiễn”, “Phát huy nội lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố”, “Lịch sử văn hóa và con người Quảng Nam - Đà Nẵng”, “Hội nhập kinh tế quốc tế”, “Thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên địa bàn thành phố”, “Vai trò của Chính phủ điện tử đến hoạt động hiệu quả của khu vực công tại thành phố Đà Nẵng - Kinh nghiệm từ Singapore”, “Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị tại Đà Nẵng”, “Góp ý về công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố”, “Các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố”.

Tích cực tham gia hoạt động xã hội 

Bên cạnh những hoạt động mang tính nghiên cứu liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội và giao lưu văn hóa, thể thao nhằm kết nối hội viên với nhau. Các hoạt động tình nguyện, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được tổ chức thường xuyên, được đông đảo hội viên CLB ủng hộ.

Tính đến nay, CLB huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, khó khăn trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Nam (huyện Đông Giang, huyện Tây Giang, huyện Phú Ninh, xã Jray, xã Trà Vân) với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động, như: xây và sửa chữa 3 nhà tình nghĩa; tặng sách về kỹ năng sống cho học viên Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06; tặng dụng cụ học tập, sách vở và các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi; trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó… Ngoài ra, phối hợp một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tặng quà cho gần 500 hộ gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của một số xã phường trên địa bàn thành phố. Góp phần trong công tác phòng chống Covid-19, CLB tích cực tổ chức nhiều hoạt động như tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đặt bảng thông tin về các biểu hiện và cách phòng chống Covid-19, trao tặng các phần quà cho hộ nghèo, người tàn tật…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, trong 20 năm, cùng với cả hệ thống chính trị, hội viên CLB Cán bộ trẻ thành phố đã có nhiều hiến kế, đóng góp quan trọng cho thành phố trên nhiều lĩnh vực. Đứng trước những khó khăn, thách thức sắp đến, đội ngũ cán bộ trẻ thành phố cần thể hiện được bản lĩnh, sức trẻ, phẩm chất để đồng hành thành phố trong công cuộc phát triển. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, theo dõi ghi nhận, đánh giá và có sự động viên xứng đáng với sự cống hiến của cán bộ trẻ. Vì vậy, lãnh đạo thành phố sẽ tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ phát huy khả năng của mình để đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.