Phụ nữ phường Hòa Xuân lan tỏa những cách làm ý nghĩa

.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Võ Hoàng Trọng Phú (học sinh lớp 11, tổ 23, phường Hòa Xuân) có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha Phú không may bị tai nạn lao động qua đời, mẹ lao động tự do, em có nguy cơ bỏ học cao vì hoàn cảnh khó khăn. Nắm được gia cảnh, từ đầu năm 2023, Hội LHPN phường quyết định hỗ trợ cho em mỗi tháng 500.000 đồng đến hết năm 2024 để em trang trải cuộc sống. Nhờ vậy, em yên tâm học hành chăm chỉ và tiến bộ.

Năm 2021, chị Thu Hiền, hội viên Chi hội phụ nữ số 5, phường Hòa Xuân được Hội LHPN và Mặt trận phường hỗ trợ 17 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà. Chị Hiền thuộc diện khó khăn nhưng rất tích cực tham gia các phong trào hội. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Hội LHPN bàn với Mặt trận phường phối hợp, hỗ trợ chị sửa lại ngôi nhà. Nhìn ngôi nhà mới sửa, chị tâm sự: “Thật sự rất vui khi được nhận sự hỗ trợ của địa phương cũng như chị em phụ  nữ. Bản thân sẽ nỗ lực để lao động, vươn lên trong cuộc sống”.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Xuân Phạm Thị Thu Hiền cho biết, nhằm phát huy trách nhiệm của mỗi hội viên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, năm 2021, Hội LHPN phường triển khai mô hình “Nuôi dưỡng ước mơ” và “Tiếp sức trẻ em đến trường” gắn với phong trào thi đua “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý nghĩa”. Sau khi mô hình được triển khai, hội viên phụ nữ toàn phường chung tay, góp sức. Theo đó, hằng tháng, mỗi hội viên đóng góp 5.000 đồng -10.000 đồng để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo.

Kết quả, trong năm 2021, hội đã trao 33 suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi suất 500.000 đồng; sửa chữa nhà 1 hộ phụ nữ nghèo trị giá 17 triệu đồng; trao 50 suất quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn do ảnh hưởng dịch. Từ năm 2022 đến nay, 16 trẻ mồ côi được nhận nuôi dưỡng, mỗi cháu được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, hội trao 4 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, 1 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, sửa chữa 2 nhà cho hội viên khó khăn. 27 chi hội phụ nữ phường nhận giúp đỡ 27 trẻ, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng/cháu.

Bà Phạm Thị Thu Hiền cho biết, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội LHPN phường triển khai nhiều mô hình hiệu quả. Hội LHPN phường xây dựng mô hình “Phụ nữ Hòa Xuân nói không với rác thải”. Qua 3 năm triển khai mô hình, Hội triển khai nhiều hoạt động như tổ chức ra mắt mô hình, tuyên truyền tại 100% chi hội, cấp phát bao thu gom rác tài nguyên đến 2.000 hội viên, phụ nữ, thực hiện thu gom rác thải nhựa tại 100% chi hội, xây dựng 35 thùng thu gom rác thải nhựa đặt tại các tuyến đường trong khu dân cư, 50 nhà thu gom pin, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường trong khu dân cư.

Với mô hình “Khu dân cư an toàn với phụ  nữ và trẻ em” được triển khai thí điểm tại Chi hội số 12 vào năm 2022, theo ghi nhận, mô hình đã tập hợp được nhân dân, hội viên phụ nữ trên địa bàn khu dân cư tham gia sinh hoạt tuyên truyền và tham gia công tác bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn khu dân cư.

Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Hồ Thị Cẩm Nhung cho biết, phát huy vai trò tiên phong, các cấp hội phụ nữ phường đã triển khai hiệu quả các mô hình. Thông qua đó, góp phần quan trọng trong công tác an sinh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình hay gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng Hòa Xuân văn minh, hiện đại.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.