Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát triển đất nước

.

Ngày 19-7, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên một số mặt công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận và khoa học để Đảng ta vận dụng, xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách; Đảng ta đã kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lãnh đạo và xây dựng đất nước, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chương trình, đề tài khoa học trọng điểm cấp quốc gia: “nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm nghiên cứu, đề xuất giải pháp để giải quyết và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó đoàn công tác làm việc với các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, con người một cách bài bản, hệ thống, nghiên cứu tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, sâu rộng, với 4 vấn đề trọng tâm.

Theo đó, trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới, thành phố Đà Nẵng thường xuyên nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, tạo nguồn cán bộ; nghiên cứu, cải tiến phương pháp để có sự theo dõi, đánh giá toàn diện, khoa học đội ngũ cán bộ thành phố, làm cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực, vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu. Trong giải quyết mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ thời kỳ đổi mới”, Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ. Trong đó, xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng văn hóa phê bình và tự phê bình. Trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hệ thống chính trị thành phố tập trung xây dựng bản sắc văn hóa con người Đà Nẵng năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện; gắn kết văn hóa, con người trong hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh.

Trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới, thời gian qua, các cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam thành phố phát động được nhân dân tích cực hưởng ứng; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, làm cho tư tưởng đại đoàn kết thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

H. NHUNG

;
;
.
.
.
.
.