Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

.

Địa bàn phường An Khê (quận Thanh Khê) là cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố với tuyến quốc lộ Bắc - Nam nằm dọc đường Trường Chinh, hằng ngày lưu lượng xe lớn, nhất là khu vực ngã ba Huế giáp ranh với quận Cẩm Lệ, khiến tình hình an ninh chính trị khá phức tạp. Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp chặt chẽ với công an phường tích cực tuần tra canh gác, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mang lại niềm tin cho nhân dân.

Tiểu đội dân quân thường trực phường An Khê (quận Thanh Khê) luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, tham gia phối hợp giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh: C.T
Tiểu đội dân quân thường trực phường An Khê (quận Thanh Khê) luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, tham gia phối hợp giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh: C.T

Để làm tốt nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp công an, Mặt trận, đoàn thể tổ chức hơn 20 lượt tuyên truyền các pháp luật về phòng chống tội phạm, Luật An ninh mạng, Luật Nhĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên… với hơn 5.000 người tham gia.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Hai ngành quân sự, công an thực hiện nghiêm quy chế phối hợp chặt chẽ về trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc, tuần tra khép kín; duy trì có hiệu quả giao ban giữa 2 lực lượng, đánh giá sát tình hình để tham mưu lãnh đạo địa phương xử lý kịp thời mọi tình huống, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, không xảy ra khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp.

Địa bàn phường An Khê nằm dọc tuyến quốc lộ 1A, nên tiềm ẩn nhiều nguy nảy sinh các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội như mua bán dâm, tội phạm ma tuý, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông… Xác định tình hình phức tạp đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo 2 lực lượng phối hợp làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, thường xuyên tuần tra phối hợp theo Quyết định 8394 của thành phố; bắt giữ gần 50 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản; sử dụng, mua bán, tàng trữ chất ma túy và pháo nổ trái phép; hòa giải hơn 24 vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; nhắc nhở hơn 114 trường hợp để xe không có người trông coi; bảo vệ hiện trường hàng chục vụ tai nạn giao thông; xử lý các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự; phối hợp trao đổi thông tin, đưa vào theo dõi quản lý hơn 500 lượt người nước ngoài trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng quân sự, công an phường phối hợp lực lượng tuần tra theo Quyết định 8394 của phường Hòa Khê, Thanh Khê Tây truy đuổi và bắt giữ nhiều đối tượng đánh nhau cố ý gây thương tích; tổ chức hàng chục lượt ra quân trấn áp tội phạm trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng.

Không chỉ phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra khép kín địa bàn hằng đêm, lực lượng dân quân thường trực phường còn thường xuyên tiến hành tuần tra độc lập, cơ động, nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng giải quyết vụ việc kịp thời.

Anh Nguyễn Việt Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Khê cho biết: “Để việc giữ gìn an ninh trật tự hiệu quả, từng chiến sĩ dân quân thường trực được phân công đứng điểm phụ trách theo dõi, nắm tình hình tại các tổ dân phố, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tội phạm, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý vụ việc, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, chúng tôi thông báo đến mọi người dân trong phường số điện thoại nóng của Ban Chỉ huy Quân sự phường để bà con có thể liên lạc ngay khi có tình huống xảy ra. Người dân địa phương rất đồng tình và sẵn sàng giúp đỡ dân quân giữ bình yên địa bàn”.

Bà Lê Thị Vân (nhà ở khu vực ngã ba Huế) nhận xét: “Chúng tôi sinh sống, làm ăn ở đây đã nhiều năm, đêm nào cũng gặp lực lượng dân quân, công an đi tuần tra, truy bắt các loại tội phạm trộm cắp, gây rối. Người dân yên tâm buôn bán, an ninh trật tự ở khu vực này luôn bảo đảm, tình hình tai nạn giao thông cũng giảm hẳn”.

Những năm qua, hai ngành quân sự, công an ở phường An Khê phối hợp xây dựng mối gắn kết giữa chính quyền địa phương với các cơ sở tôn giáo; tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; tích cực, chủ động giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả bão lụt; xung kích tham gia các hoạt động của địa phương, ra quân thu dọn vệ sinh môi trường làm sạch đẹp đường phố, khu vực dân cư... Lực lượng quân sự và công an của  phường An Khê thực sự là niềm tin, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.