Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức

.

ĐNO - Tối 7-8, tại Tượng đài chiến thắng Thượng Đức (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức (7-8-1974 - 7-8-2024. 

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (hàng đầu) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải, hàng sau) dâng hương tri ân anh hung liệt sĩ ngã xuống trong Chiến thắng Thượng Đức.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh Quảng Nam có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng. 

Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, hàng đầu) dự lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: X.D
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 2, bên phải sang) dự lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: X.D

Trong không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm, lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang thành kính dâng hoa, thắp những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì quê hương đất nước, những đồng đội, đồng chí chiến đấu ngoan cường vì lý tưởng độc lập dân tộc, vì tự do cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, căn cứ Thượng Đức nằm trên triền núi cao nhìn xuống cánh đồng rộng của xã Đại Lãnh, tiếp giáp với ngã ba sông Côn gặp sông Vu Gia, cách căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng 40km về hướng đông.

Với vị thế chiến lược đó, Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng nơi đây thành một cứ điểm quân sự kiên cố với hệ thống công sự ngầm bằng bê tông cốt thép, hệ thống giao thông hào vững chắc, được mệnh danh là “cánh cửa thép bất khả xâm phạm”.

Trước tình hình trên, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu quyết định mở chiến dịch giải phóng Thượng Đức mang mật danh “K711”. Ngày 29-7-1974, Sư đoàn 304 nổ súng tấn công Thượng Đức, trận chiến kéo dài nhiều ngày.

Với tinh thần anh dũng chiến đấu, đến sáng 7-8-1974, quân ta đã làm chủ hoàn toàn chi khu quân sự Thượng Đức, “cánh cửa thép Thượng Đức” bảo vệ phía tây Đà Nẵng bị quân giải phóng phá toang, giải phóng hơn 1 vạn dân quay về quê cũ đón niềm vui chiến thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 4, bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, bên trái sang) dự lễ kỷ niệm.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 4, bên phải sang) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, bên trái sang) dự lễ kỷ niệm.

Chiến thắng Thượng Đức là một trong những chiến công vang dội của quân và dân miền Nam, có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn, tạo nên những cơ sở thực tiễn vững chắc để Bộ Chính trị xây dựng quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong năm 1975.

“Chiến thắng Thượng Đức là biểu tượng sinh động cho lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm vô song của quân đội ta; là nguồn động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Triết nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang

Dịp này, tỉnh Quảng Nam tặng quà cho đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân đoàn 2, Sư đoàn 304 và Sư đoàn 324.

Cùng với đó, tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức với chủ đề “Thượng Đức - Bản hùng ca bất tử”, tái hiện hào khí chiến thắng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của Chiến thắng Thượng Đức.

Các tiết mục tại lễ kỷ niệm nhắc cho người xem về một thời đau thương nhưng rất đổi hào hùng trên mảnh đất Quảng Nam
Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 

Trong đó, có nhiều tiết mục nghệ thuật, ca khúc đi cùng năm tháng như: “Giai điệu Tổ quốc”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Bài ca thống nhất” hay “Bài ca không quên”; nhiều bài hát được viết riêng cho chương trình như: “Thượng Đức lời ru”, “Nhớ về Đại Lộc” hay “Thênh thang đường mới”…

Các tiết mục được trình diễn bởi các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Nam, nhằm khơi dậy niềm tự hào và tình cảm cao đẹp, dâng tặng người xem một bản tình ca bất tử về một thời đau thương nhưng rất đổi hào hùng trên mảnh đất Quảng Nam.

X.DŨNG - X.SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.