Nhân rộng các mô hình điểm về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp lực lượng Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tháng 5-2024, Mặt trận phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch xây dựng mô hình “Quản lý 4+1” về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn. Hội nghị có 9 ý kiến phản biện nhằm hoàn thiện mô hình như: điều kiện áp dụng của mô hình, quy trình thực hiện mô hình, tiêu chí cần đạt được theo các mốc thời gian; công tác quản lý, đánh giá, theo dõi và công tác phối hợp giữa các bên…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khuê Trung Hoàng Thị Kim Oanh chia sẻ, sau khi hoàn thiện mô hình, Công an, Mặt trận phường, các hội, đoàn thể và đại diện gia đình nhanh chóng triển khai mô hình theo hai tiêu chí là cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ thông qua việc nắm bắt, trao đổi thông tin về hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của đối tượng và cùng lên kế hoạch giúp đỡ. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, cơ quan liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội quận triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Được hỗ trợ bởi mô hình “Quản lý 4+1”, hơn 2 tháng qua, anh N.T.K. (tổ 19, phường Khuê Trung) có nhiều tiến bộ, chăm lo làm ăn. Anh mới mãn hạn tù đầu năm nay, lúc mới về, bản thân còn tự ti, mặc cảm và khó xin việc làm. Anh K. cho biết: “Kể từ khi tham gia mô hình, tôi thường xuyên được cán bộ động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bản thân rồi đề xuất hướng hỗ trợ sinh kế, nhờ đó giúp tôi tự tin, phấn chấn hơn, quyết tâm hoàn lương làm lại cuộc đời”.

Thiếu tá Phan Xuân Phúc, Phó trưởng Công an phường Khuê Trung chia sẻ, hiện nay mô hình quản lý 23 đối tượng là người lầm lỡ, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Khi tham gia mô hình, bên cạnh việc được tuyên truyền các quy định của pháp luật trong các kỳ sinh hoạt 1 tháng/lần, các đối tượng được tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ việc làm và trao sinh kế. Bên cạnh đó, cảnh sát khu vực phụ trách tổ dân phố thường xuyên đến nhà để động viên, nắm bắt thông tin mô hình từ người thân trong gia đình.

Tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), mỗi khu dân cư có một  “Câu lạc bộ chi đoàn giúp bạn”. Từ đó giúp nhiều thanh, thiếu niên hư từng phạm pháp tiến bộ. Theo Bí thư đoàn phường Hòa Quý Ngô Thị Hoàng Thi, câu lạc bộ thường xuyên tuyên truyền các kiến thức pháp luật đến các em, ngoài ra các chi đoàn còn mời các đối tượng hình sự, ma túy, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật dự nghe các phiên tòa hình sự, qua đó rèn luyện bản thân, tránh xa các tệ nạn, trở thành công dân tốt. Theo Công an phường Hòa Quý, từ việc thành lập ban đầu với 3 câu lạc bộ ở khu dân cư Khái Tây, Khái Tây 1 và Hải An 1, đến nay mô hình nhân rộng tại tất các chi đoàn thanh niên tại khu dân cư toàn phường. Sau gần 7 năm hoạt động, mô hình giúp đỡ 99 lượt, trong đó có 14 trường hợp tiến bộ.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Hòa Quý cho biết, lực lượng Công an phường thường xuyên tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận, UBND phường có chủ trương tạo điều kiện về việc các đối tượng thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tiến bộ được hưởng các chính sách xã hội, trao quà sinh kế. Những năm qua, Công an phường phối hợp đội Cảnh sát hình sự Công an quận, UBND phường tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu niên hư. Điển hình như trường hợp em N.M.L (SN 2007, tổ 26, phường Hòa Quý) hay em L.Đ.M (SN 2007, tổ 44, phường Hòa Quý) được trao tặng 2 xe đạp để đi lại, học nghề. Từ đó giúp các em trở thành người tốt, giảm tỷ lệ thanh, thiếu niên hư, người tái phạm, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên và Công an thành phố ký  kết chương trình phối hợp số về đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố chủ động phối hợp các tổ chức thành viên và Công an cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Thời gian đến, Mặt trận thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp số . Trong đó, chú trọng phối hợp, đổi mới hình thức, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tham gia các phong trào: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân phòng cháy, chữa cháy; phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người vi phạm pháp luật tại gia đình.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.