Tộc họ chung tay giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật

.

Mô hình “Dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang triển khai có sức lan tỏa, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, đoàn kết, sống hòa thuận, đầm ấm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong Đặng Công Quang, hiện nay xã có 108 tộc họ. Để phát huy hiệu quả công tác quản lý, giáo dục con cháu, mô hình “Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu ứng xử văn hóa văn minh và không vi phạm pháp luật” ra đời. Theo đó, các tộc họ quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, động viên, hỗ trợ con cháu học tập. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, xã có 1 thủ khoa khối C toàn thành phố, tỷ lệ đậu lớp 10 ở top đầu của huyện, năm sau cao hơn năm trước. Mặt trận xã chỉ đạo ban công tác Mặt trận các thôn tuyên truyền, vận động hội đồng gia tộc ký cam kết về quản lý và giáo dục cho con cháu không vi phạm pháp luật; phối hợp Công an xã tuyên truyền pháp luật tại các thôn. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức 4 buổi tuyên truyền pháp luật, phối hợp giải quyết 3 vụ mâu thuẫn. Trên địa bàn có 9 em vi phạm pháp luật được Mặt trận, Công an xã cùng tộc họ theo dõi, giúp đỡ đến nay đã tiến bộ, không tái phạm.

Theo ông Tán Kim, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong), thôn có 18 tộc họ. Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, giám sát công tác quản lý, giáo dục con cháu của các tộc họ. Nhờ đó, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không có tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội, tham gia các tệ nạn xã hội.

Tộc Trần Đình (thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến) nhiều năm liền đạt danh hiệu “Dòng họ học tập tiêu biểu” được  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND thành phố tặng bằng khen với việc duy trì hơn 90% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình học tập”. Theo ông Trần Đình Lăng, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học tộc Trần Đình, tộc thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng quy ước thi đua, động viên con, cháu chăm chỉ học hành, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, người trong dòng họ đều chú trọng giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ, Tết;  thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho gia đình và cho xã hội. Tại xã Hòa Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Công an xã vận động 100 triệu đồng thực hiện lắp đặt camera an ninh tại thôn Trà Kiểm. Qua đó hỗ trợ giám sát các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra khám phá kịp thời các hành vi phạm tội, phát hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đổ rác không đúng nơi quy định,...

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng, mô hình góp phần tích cực trong việc tạo dựng được mối quan hệ gắn bó giữa các gia đình, dòng họ, từng bước xây dựng nền tảng xóm làng hòa thuận, bình yên. Các dòng họ trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng mô hình, xây dựng quy chế hoạt động, quy ước của dòng họ và ký cam kết thực hiện. Trong đó, bản quy ước thi đua cơ bản gồm các nội dung: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu không còn hộ nghèo; khuyến khích, động viên con em nỗ lực học tập; giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ hủ tục, giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động trẻ em đủ tuổi đến trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm nghĩa vụ với Nhà nước và các quy định của địa phương; giáo dục, quản lý con em không tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, mỗi dòng họ xây dựng quy ước, quy chế hoạt động riêng. Hằng năm, các dòng họ tổ chức họp đánh giá, nhận xét việc thực hiện quy ước thi đua để biểu dương những tấm gương tiêu biểu và phê bình, nhắc nhở những khuyết điểm, hạn chế.

Thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp Công an huyện chỉ đạo các xã tổ chức rà soát số lượng dòng họ lớn trên địa bàn, phát động đăng ký xây dựng và ký kết thi đua “Dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc” phù hợp thực tế cơ sở.

Cuộc thi báo chí viết về mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu
Cuộc thi Báo chí viết về mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu dành cho tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam trong và ngoài thành phố Đà Nẵng do Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với các đơn vị tổ chức đã và đang diễn ra sôi nổi. Nhiều địa phương đơn vị đã gửi tác phẩm tham gia về ban Tổ chức cuộc thi. Theo đó, các tác phẩm dự thi là những tác phẩm có nội dung viết về mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã được đăng, phát trên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương; trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, từ ngày 1-1-2023 đến 31-8-2024. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm phù hợp với quy định cuộc thi.
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1-4 đến 31-8-2024. Các tác phẩm tham gia cuộc thi gửi về địa chỉ thư điện tử: CuocthibaochiDVK@danang.gov.vn hoặc gửi qua đường bưu điện (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử của Ban Tổ chức) theo 1 trong 2 địa chỉ sau: Ban Dân vận Thành ủy - số 54A Lê Hồng Phong hoặc Hội Nhà báo thành phố - số 46 Trần Quốc Toản.

NGỌC PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.