Nỗ lực vượt khó trong tạo nguồn, phát triển đảng viên

.

Hiện nay, nhiều chi bộ khu dân cư (KDC) đang gặp khó khăn do thiếu nguồn phát triển đảng viên. Dẫu vậy, với sự quyết tâm và sáng tạo trong cách làm, nhiều chi bộ KDC đã đạt được kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển tổ chức Đảng tại địa phương.

Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức gặp mặt quần chúng ưu tú ở trường học, cơ sở y tế và khu dân cư trên địa bàn phường Mỹ An. Ảnh: T.P
Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức gặp mặt quần chúng ưu tú ở trường học, cơ sở y tế và khu dân cư trên địa bàn phường Mỹ An. Ảnh: T.P

Đầu tháng 8, Chi bộ thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho Thôn đội trưởng Nguyễn Trung Kỳ. Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Văn Hải cho biết, ngay từ đầu năm, chi bộ thôn xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Cùng với đó, các chi hội đoàn thể thôn đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt để thu hút hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Sau khi các đoàn thể giới thiệu nguồn, chi ủy phân công đảng viên theo dõi, gặp gỡ tìm hiểu nguyện vọng; định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng. Bên cạnh đó, chi bộ quan tâm hỗ trợ quần chúng tiếp cận các chính sách vay vốn về sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống.

Tương tự, Chi bộ khu dân cư Trung Lập A1, phường Thạc Gián (quận Thanh Khê), nơi có 2 tổ dân phố, trong đó tổ 29 nằm trong chung cư Hoàng Anh Gia Lai, dân cư tại tổ luôn thay đổi do sự chuyển đến, chuyển đi của nhiều hộ gia đình nên, việc tìm nguồn phát triển đảng viên thực sự là thử thách với chi bộ.

Bí thư chi bộ Đỗ Cao Chung cho biết, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2024, kết nạp được 2 đảng viên, đều có trình độ đại học và trên đại học. Vui hơn là tháng 7-2024, tổ phó tổ dân phố 29 hoàn thành lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, dự kiến cuối năm 2024 sẽ kết nạp Đảng. Ông Chung nói: “Phải mất gần 3 năm theo dõi, giúp đỡ, trao đổi và động viên thì tổ phó tổ 29 mới dần chuyển biến trong nhận thức và hình thành động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Gần 3 năm nay, ở Chi bộ 31 Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) gặp khó trong việc phát triển đảng viên vì phần lớn quần chúng ưu tú làm việc ở các cơ quan, đơn vị có tổ chức Đảng. Bí thư Chi bộ Lê Thành Công nói, dẫu là khó nhưng phải thực hiện bởi đây là chỉ tiêu được giao theo nghị quyết của Đảng ủy phường. Năm 2024, chi bộ vận động thành lập Chi hội Nông dân và chọn 1 quần chúng tham gia vào Ban Chấp hành Chi hội để tạo nguồn phát triển Đảng. Từ đó, chi ủy thường xuyên gặp gỡ, vận động quần chúng đã nhận thức đúng đắn và có động cơ phấn đấu vào Đảng, dự kiến kết nạp Đảng trong quý 4-2024.

Thực tế cho thấy rằng, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở những chi bộ KDC thực sự khó nhưng không phải không làm được. Bí thư Đảng ủy phường Mỹ An Huỳnh Đức Vinh bày tỏ, nếu chi bộ quyết liệt trong hành động và đề ra phương pháp phù hợp thì sẽ thành công. Năm 2023, các chi bộ khu dân cư phát triển 8/26 đảng viên so với toàn Đảng bộ phường. Đầu năm 2024 đến nay, kết nạp được 13 đảng viên.

Theo ông Huỳnh Đức Vinh, đối với chi bộ KDC khó khăn chính là tạo nguồn. “Vừa qua, tại buổi gặp mặt quần chúng ưu tú ở trường học, cơ sở y tế do Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng chủ trì cho thấy sự quan tâm đặc biệt cũng như sự đồng hành với địa phương tìm ra phương pháp, tháo gỡ khó khăn và gợi mở nhiều cách làm hay để địa phương đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm 2024”, ông Vinh chia sẻ.

THANH PHƯƠNG 

;
;
.
.
.
.
.