Chung kết cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát nhân dân"

.

Ngày 3-10, tại Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát nhân dân”. Đến dự, có Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng cuộc thi.  Ảnh: TRÍ DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 2, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng cuộc thi. Ảnh: TRÍ DŨNG

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát nhân dân” với sự tham gia của 12 đội đến từ các Viện Kiểm sát nhân dân, Viện Kiểm sát quân sự trong ngành kiểm sát nhân dân. Theo đó, các đội trải qua 2 phần thi: xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy và thuyết trình. Đề thi là một vụ án lĩnh vực hình sự, đã có hiệu lực, thi hành xong và đã mã hóa… Cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng công nghệ số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; cải tiến phương pháp làm việc và tăng hiệu quả công tác kiểm sát. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của ngành kiểm sát nhân dân, là một điểm nhấn tạo đột phá trong công tác chuyển đổi số năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, cuộc thi được tổ chức tại Đà Nẵng là cơ hội để cán bộ, công chức và người lao động thành phố học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp dụng sơ đồ tư duy vào công việc, nâng cao kinh nghiệm và sự hiểu biết chung, góp phần vào sự thành công chung trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố, là “chìa khóa” quan trọng để triển khai và thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đặt ra: “Đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN”.

Để đạt được những mục tiêu trên, những năm qua, UBND thành phố thực hiện nhiều giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng như trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đã đạt được những kết quả bước đầu như: 3 năm được xếp hạng nhất chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, 4 năm liền đạt giải thưởng thành phố thông minh (duy nhất) Việt Nam và một số giải thưởng quốc tế khác.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.