Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, lực lượng vũ trang thành phố triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” sâu rộng trong lực lượng vũ trang thành phố, thực hiện các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, chăm lo chính sách hậu phương quân đội... đạt nhiều kết quả thiết thực.
![]() |
Đại tá Nguyễn Văn Hòa (thứ 6, bên trái sang), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng quà cho hộ nghèo phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.Ảnh: HỒNG HẠNH |
Hằng năm, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được thực hiện với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Với việc thành lập các tổ công tác dân vận duy trì hoạt động thường xuyên, lấy cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ làm nòng cốt, lực lượng vũ trang thành phố đã phối hợp với các hội, đoàn thể tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thông qua các hình thức như: hành quân về nguồn, giao lưu nhân chứng lịch sử, văn hóa văn nghệ, hội thi, tọa đàm… góp phần nâng cao tư tưởng, nhận thức cho các tầng lớp nhân dân.
Đại tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh: “Nổi bật trong phong trào “Dân vận khéo” là sự hưởng ứng tích cực của lực lượng vũ trang thành phố trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần củng cố chính quyền cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân ở địa phương. Trong đó tập trung giúp các xã của huyện Hòa Vang hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về giao thông, nhà ở, hộ nghèo và môi trường”.
Trong 10 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố huy động các đơn vị quân đội, công an đứng chân trên địa bàn cùng với lực lượng vũ trang thành phố tham gia hơn 50 nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, thi công hơn 50km đường bê-tông nông thôn, đào đắp, nạo vét hơn 1.500m kênh mương nội đồng.
Thượng tá Nguyễn Thanh Trung, Chính ủy Trung đoàn 971 chia sẻ: “Hưởng ứng chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu về việc tham gia “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; Chương trình “thành phố 4 an”, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, cùng với lực lượng vũ trang thành phố, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ thiên tai, quỹ chất độc da cam hằng năm. Mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”, “Heo đất nghĩa tình” được phát động sâu rộng đã quyên góp được hàng trăm tấn gạo giúp đỡ các đối tượng khó khăn”.
Phong trào sôi nổi nhất vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm là Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang với “Ngày hội bánh chưng xanh” đã tặng 15.000 chiếc bánh chưng và hàng nghìn suất quà với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, chiến sĩ dân quân, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn. Thiết thực hướng về người nghèo, các cơ quan, đơn vị tặng phương tiện sinh kế cho 105 gia đình với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng 55 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho hộ chính sách, gia đình quân nhân khó khăn; hỗ trợ xã Tư, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) xây dựng 3 công trình điện “thắp sáng đường quê” với chiều dài 5,3km, 60 công trình vệ sinh cho hộ nghèo.
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, lực lượng vũ trang thành phố tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng, sửa chữa hơn 30 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng hơn 7.000 suất quà trong các dịp lễ, Tết cho gia đình chính sách, Trung tâm Phụng dưỡng người có công thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng tỉnh Quảng Nam.
Các địa phương, đơn vị huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân ra khỏi vùng bão, lụt đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả hơn 20 cơn bão, sửa chữa nhà bị sập, tốc mái, gặt lúa, thu hoạch hoa màu, dọn dẹp vệ sinh đường sá, trường học ổn định cuộc sống cho nhân dân. Chủ động phối hợp cùng các lực lượng chữa cháy hơn 30 vụ cháy rừng bảo vệ hàng nghìn ha rừng trồng, rừng nguyên sinh.
Với những việc làm thiết thực đó, lực lượng vũ trang thành phố đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, là cơ sở quan trọng để thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời phong trào “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
HỒNG HẠNH